Phường Yên Nghĩa: Ô nhiễm mương thoát nước dân sinh

Đoạn cuối mương thoát nước tại phường Yên Nghĩa (khu vực nằm giữa cầu Mới và cầu Tuân, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) đã trở thành nơi chứa rác thải, bốc mùi hôi thối vào những này nắng nóng... gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Theo ghi nhận của phóng viên, dòng nước tại đoạn mương thoát nước phường Yên Nghĩa có màu đen ngòm, bèo, rong rêu ô nhiễm phủ một lớp dày… cây cối mọc ven hai bờ khá um tùm, lá cây rụng và phân hủy dọc con mương nhưng không thấy có người lao động nào phát quang, dọn dẹp. Đáng chú ý, dưới lòng mương có rất nhiều rác thải ngập ứ, nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối khó chịu, nhất là đoạn gần đầu cầu Mới và đầu cầu Tuân.

Cách đây vài ngày UBND phường Yên Nghĩa đã tổ chức lễ ra quân triển khai chương trình biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa và xây dựng tuyến phố bích họa năm 2018. Nhưng có vẻ như vấn đề rác thải và ô nhiễm tại mương dân sinh này vẫn chưa được để tâm nhiều.

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi lại tại đoạn mương này vào chiều 24/5:

Rác thải sinh hoạt, túi ni lông, chai lọ, bèo và rong rêu nổi lềnh bềnh tại đoạn cầu Mới đường Nghĩa Lộ, có 2 trường mầm non tư nhân nằm ngay phía trước.

Cây cối mọc um tùm dọc bên sông không có ai dọn dẹp, phát quang. Rác thải bừa bãi, tràn cả xuống mương.

Phế thải xây dựng, rác sinh hoạt và cả đèn tuýp bị vứt bừa bãi bên mương thoát nước dân sinh.

Đoạn mương phía trước Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn. Có cảm giác như đã từ rất lâu con mương này không được vệ sinh, nạo vét.

Dọc đường từ cầu Mới ra cầu Tuân cứ "3 bước chân lại có 1 bãi rác mini"

Rác thải cũng "quy tụ" về phía cầu Tuân

Nước trên con mương dân sinh đen ngòm và bốc mùi hôi thối, khó chịu.

N.P

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phuong-yen-nghia-o-nhiem-muong-thoat-nuoc-dan-sinh-73878.html