Phượt thủ được cứu sau 5 ngày rơi xuống vực ở đèo Hải Vân, đa chấn thương

Nam thanh niên đi xe máy từ TPHCM ra tham quan, đi 'phượt' không may bị nạn, rơi xuống vực ở đèo Hải Vân (Đà Nẵng). Gần 5 ngày mắc kẹt, nạn nhân được lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng (BĐBP) cứu lên.

Ngày 30-1, Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc CATP.Đà Nẵng đã trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP.Đà Nẵng và lực lượng của Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng vì đã có thành tích đột xuất trong phối hợp tổ chức CNCH thành công một người dân bị tai nạn tại khu vực bãi Sủng Cỏ (núi Hải Vân, thuộc P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) vừa qua.

Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng trao thưởng đến các đơn vị.

Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng trao thưởng đến các đơn vị.

Trước đó, lúc 22 giờ 17 ngày 28-1, Trung tâm chỉ huy 114 của CATP.Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về trường hợp nam thanh niên bị nạn tại khu vực bãi Sủng Cỏ.

Sau đó, hàng chục CBCS CAQ.Liên Chiểu cùng phương tiện, thiết bị khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị tổ chức tìm kiếm. Thời tiết lúc đó mưa, gió rét, địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều vực sâu, nhiều núi đá…

Sau nhiều giờ nỗ lực, khoảng 1 giờ 30 ngày 29-1, tổ tìm kiếm phát hiện xe máy mang biển số TPHCM (của nạn nhân) bỏ lại trên đường, cách trục đường chính của đèo Hải Vân khoảng 5,5km. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến khoảng 3 giờ ngày 29-1, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân mắc kẹt dưới ghềnh đá ở sát bờ biển trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê, kiệt sức.

Vị trí nạn nhân bị nạn cách xa trục đường chính nhiều cây số, địa hình hiểm trở… Lực lượng chức năng tổ chức sơ cấp cứu ban đầu và hỗ trợ nạn nhân phục hồi sức khỏe tiếp nước đường, cho ăn mì tôm, mặc thêm áo và đốt lửa sưởi ấm…

Nhận thấy không thể di chuyển nạn nhân bằng đường bộ vì phải vượt quãng đường xa qua nhiều dốc núi, vách đá, lực lượng tìm kiếm liên hệ với BĐBP Đà Nẵng đề nghị chi viện đưa nạn nhân lên vị trí an toàn bằng đường thủy. Sau đó, nạn nhân được đưa lên cáng để di chuyển lên cano, đi theo đường biển.

Nạn nhân được phát hiện mắc kẹt dưới ghềnh đá sát biển trong tình trạng đa chấn thương, được các lực lượng chức năng sơ cấp cứu ban đầu.

Đến 6 giờ 30 ngày 29-01, lực lượng chức năng đưa nạn nhân về cầu cảng sông Hàn (Q.Hải Châu), bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục cứu chữa và đưa đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng chữa trị.

Nạn nhân là anh Bùi Lê Xuân Huy (SN 1996, quê huyện Hóc Môn, TPHCM). Trước đó, anh Huy di chuyển đến đèo Hải Vân bằng xe máy một mình để đi tham quan, bị ngã xuống vực thuộc bãi Sủng Cỏ, gần 5 ngày gặp nạn, nằm dưới vực sâu.

Anh Huy tự tìm cách lên trên nhưng bất thành vì địa hình hiểm trở, bản thân bị thương nhiều nơi trên cơ thể, đuối sức. Thức ăn, nước uống mang theo dần cạn kiệt nên anh Huy dần kiệt sức, lả đi vì đói, rét và bị thương.

Đến tối 28-1, anh Huy dò được sóng điện thoại (lúc bị nạn điện thoại trong túi quần), gọi điện báo tin cho người thân và sau đó gia đình anh Huy gọi điện đến Công an TP.Đà Nẵng nhờ trợ giúp.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã thưởng nóng cho CAQ.Liên Chiểu 5 triệu đồng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP.Đà Nẵng 3 triệu đồng và Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng 2 triệu đồng.

Lực lượng cứu hộ di chuyển nạn lên cáng để đưa lên cano.

Đại tá Phan Văn Dũng biểu dương và đánh giá cao chiến công đột xuất mà các lực lượng phối hợp đã đạt được. Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, điều kiện địa hình đồi núi hiểm trở, đi lại khó khăn, thời điểm tiến hành cứu nạn diễn ra trong đêm tối…, nhưng các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để kịp thời tiếp cận, thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu, đã đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho nạn nhân và cả lực lượng CHCN.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/ky-dieu-cuu-phuot-thu-sau-5-ngay-roi-xuong-vuc_142860.html