Phượt thủ Việt đầu tiên chinh phục Bắc Cực bị nghi 'dựng kịch'

Nhà leo núi Hoàng Lê Giang đang trở thành cái tên gây tranh cãi trên mạng xã hội do bị tố lừa đảo về chuyến chinh phục đỉnh Denali (Mỹ).

Thông tin nhà leo núi Hoàng Lê Giang bị tố lừa đảo đang gây xôn xao cho giới xê dịch Việt Nam. Người lên tiếng "bóc phốt" phượt thủ nổi tiếng này là K, một nhà leo núi có tên tuổi. K chia sẻ anh biết được sự thật trong một lần liên lạc với công ty Alaska Mountaineering School (AMS), đơn vị tổ chức chuyến leo núi Denali cho Hoàng Lê Giang.

Cụ thể, Hoàng Lê Giang đã không leo Denali mà chỉ tham gia khóa huấn luyện. K gọi 2 lần cho đơn vị trên để hỏi về việc này và nhận được cùng câu trả lời. Nhà leo núi K cũng nhấn mạnh "không ai trong khóa huấn luyện cùng Giang tách đoàn để leo Denali".

Hình ảnh đỉnh Denali do Hoàng Lê Giang đăng tải.

Zing.vn đã liên lạc với K để xác nhận nhưng người này từ chối chia sẻ thêm thông tin. Về phía các travel blogger Việt Nam, Zing.vn cũng thu được nhiều ý kiến trái chiều.

Khi được hỏi về vấn đề này, nhà leo núi Phan Thanh Nhiên, người từng "chinh chiến" đến nhiều ngọn núi nổi tiếng như Everest, Fansipan khẳng định rất khó để xác nhận bức ảnh chụp tại đâu.

"Trên đỉnh núi có rất nhiều chóp nhỏ, bạn không thể xác định chỉ qua một tấm ảnh. Trừ khi đó là đỉnh Everest vì nơi này đã quá nổi tiếng, dân chuyên nhìn sẽ biết ngay", anh nói.

Bằng chứng nhận nhà leo núi chinh phục đỉnh Everest.

Nhà leo núi này cũng đưa ra cách để chứng minh độ xác thực của bức ảnh. "Tất cả những đỉnh núi mình đã leo đều có giấy xác nhận, ví dụ như Everest. Khi hoàn tất hành trình leo núi, bạn sẽ phải nộp ảnh và video trực tiếp từ thẻ cho đơn vị tổ chức. Sau khi Hiệp hội Leo núi Nepal kiểm định, bạn mới được xác nhận đã chinh phục Everest. Trong trường hợp Denali, đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ, tôi nghĩ họ cũng sẽ có giấy xác nhận", Phan Thanh Nhiên chia sẻ.

Một blogger giấu tên nổi tiếng tiết lộ với Zing.vn rằng có vấn đề lớn trong các bức ảnh Hoàng Lê Giang chụp đỉnh Denali. "Nhìn ảnh cậu ấy chụp không giống đỉnh núi Denali lắm. Đỉnh trong bài của National Geographic chụp trông rocky (lổn nhổn đá) hơn. Đặc biệt vào mùa hè, nơi đây trông càng rõ hơn nữa", travel blogger lập luận.

Đỉnh Denali được National Geographic ghi lại.

Một blogger ẩn danh khác nói: "Nhìn ảnh có góc chụp hẹp sẽ khó đoán được vị trí ở đâu và độ cao bao nhiêu. Trên núi có nhiều tuyết nên khó phân biệt được, đặc biệt với những người không chuyên. Các bài đăng trên trang cá nhân của Hoàng Lê Giang không có hình ảnh xác thực đã chinh phục đỉnh kiểu như đứng cầm cờ Việt Nam. Tôi không tin lắm việc cậu này đã lên tới đỉnh núi như những bài viết trên trang cá nhân".

Về phía Hoàng Lê Giang, nhân vật chính trong câu chuyện, anh cho biết hiện tại đang ở Ấn Độ, không tiện trả lời phỏng vấn.

Núi Denali cao 6.190 m, được mệnh danh là "nóc nhà Bắc Mỹ". Denali nằm ở công viên quốc gia cùng tên, thuộc vùng Alaska (Mỹ). Năm 1896, ngọn núi này được đổi tên là McKinley, theo tên vị tổng thống thứ 25 của Mỹ (William McKinley). Tới năm 2015, ngọn núi được trả về tên Denali ban đầu.

Lịch sử từng chứng kiến trường hợp làm giả bằng chứng leo đỉnh Denali. Frederick Cook, một bác sĩ, nhiếp ảnh gia và cũng là nhà leo núi, từng tuyên bố chinh phục đỉnh Denali vào năm 1906. Những bức ảnh bằng chứng được Cook đem về giúp ông nhận danh hiệu người đầu tiên chinh phục "nóc nhà Bắc Mỹ". Tuy nhiên, các tấm hình này sau đó được chứng minh không phải ảnh chụp tại đỉnh Denali.

Hoàng Lê Giang (30 tuổi, sống tại TP.HCM) là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương TP.HCM. Anh nổi tiếng với kinh nghiệm đặt chân đến hơn 30 quốc gia, 8 lần khám phá dãy Himalaya, sống sót trong bão tuyết ở Nepal, nằm trong top 10 Iron Man 2016 và đoạt huy chương vàng cuộc thi Obstacle Run - Champion Dash. Trước vụ lùm xùm kể trên, năm 2017, Hoàng Lê Giang cũng từng bị tố "đem con bỏ chợ" khi tổ chức ngắm tuần lộc di cư. Được biết, số tiền mỗi khách phải trả cho tour này là 4.900 USD với hành trình kéo dài một tuần.

HayleyLe, một trong 4 khách hàng đầu tiên mua tour của Giang đã gọi đây là "trải nghiệm phượt tồi tệ". Nữ khách hàng cho biết khi đến nơi, mọi người mới được thông báo tuần lộc di cư sớm và sắp xong nên nhóm không đi theo được. Điều khiến HayleyLe khó chịu nhất là việc Giang đã không thông báo cho các thành viên về lịch trình thay đổi.

Tháng 12/2016, Hoàng Lê Giang trở thành cái tên phủ sóng mạng xã hội thông qua cuộc đua đến Bắc Cực. Sau thời gian vận động, chàng trai Việt Nam đã giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ người Estonia với hơn 113.000 lượt bình chọn.

8X đại diện cho nhóm "các nước khác" tham gia hành trình 300 km khắc nghiệt để chinh phục Bắc Cực trong một tháng. Sau khi kết thúc hành trình, Hoàng Lê Giang đã trở thành người Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực.

Khám phá độ 'khó nhằn' của đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ Denali (Mỹ) là đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ, thu hút nhiều nhà leo núi tới chinh phục. Để vượt qua được ngọn núi cao 6.168 m, bạn phải có ý chí bền bỉ và sức khỏe tốt.

Anh Tú - Bích Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phuot-thu-viet-dau-tien-chinh-phuc-bac-cuc-bi-nghi-dung-kich-post966321.html