Phút chót, CLB Huế mất ngôi nhì bảng

Chỉ có được 1 điểm trên sân Đồng Nai vào chiều 2/3, thầy trò ông Nguyễn Đức Dũng đành nhìn PVF-CAND vượt lên, chiếm lấy vị trí nhì bảng khi lượt đi Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024 khép lại.

Đội hình CLB Huế ra sân gặp CLB Đồng Nai. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

HLV Nguyễn Đức Dũng tung đội hình CLB Huế ra sân đội hình mạnh với quyết tâm giành điểm ngay trên sân khách, gồm Nguyễn Đình Bình (2), Bùi Duy Bảo (5), Đinh Tuấn Tài (6), Nguyễn Ngọc Tú (7), Trần Thành (10), Hồ Thanh Minh (11), Nguyễn Văn Trọng (21), Nguyễn Thành an (23), Nguyễn Tiến Tạo (29), Lê Viết Hiếu (32) và Nguyễn Văn Tú (88).

Ở phía bên kia, CLB Đồng Nai xuất phát với những cầu thủ: Bùi Ngọc Thịnh (5), Quan Huỳnh Thanh Quý (5), Cao Quốc Khánh (10), Cao Hoàng Tú (11), Phàm Văn Soạn (13), Nguyễn Đình Đức (15), Trần Đàm Phúc Thịnh (16), Đoàn Văn Quý (21), Hà Ngọc Vũ (26), Nguyễn Kim Nhật (47), Trương Thái Hiếu (89). Đội trưởng Bùi Ngọc Thịnh một thời là đồng đội của Trần Thành và Bùi Duy Bảo.

Thế trận khó khăn. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Lợi thế sân nhà, cùng sự cổ vũ của khán giả nhà, giúp các cầu thủ Đồng Nai thi đấu tự tin, tạo ra thế trận cân bằng trước Huế được đánh giá cao hơn, là “hiện tượng” của giải hạng Nhất quốc mùa này. Phải đến gần giữa hiệp 1, Hồ Thanh Minh cùng đồng đội mới bắt được nhịp trận đấu. Nhưng khi bắt đầu triển khai các đường lên bóng thì đội khách bất ngờ đón nhận bàn thua ở phút 42. Từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội, tân binh Quan Huỳnh Thanh Quý đánh đầu cận thành, khai thông thế bế tắc cho Đồng Nai.

Sang hiệp 2, trong thế bị dẫn bàn, các cầu thủ Huế buộc phải chủ động dâng cao, tạo thế trận lấn lướt hơn đội chủ nhà. Đến phút 65, từ pha đá phạt của đồng đội, Lê Viết Hiếu đá bồi sau pha đẩy ra của thủ môn đội chủ nhà Đồng Nai để ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho đội bóng của ông Nguyễn Đức Dũng.

Lê Viết Hiếu (32) ghi bàn thắng gỡ hòa. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Thời gian còn lại, dù cả hai đội đều nỗ lực nhưng tất cả các cuộc tấn công của cả hai đều không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Càng về cuối trận, sức ép mà đội bóng Cố đô tạo ra càng lớn hơn. Đáng tiếc ở phút 90+2, Trần Văn Bun thoát xuống sau sai lầm của hàng thủ Đồng Nai, nhưng tiền đạo người Huế lại dứt điểm nhẹ và không thắng được thủ môn Trương Thái Hiếu khi đối mặt. CLB Huế đành chấp nhận tỷ số hòa 1-1.

Cũng trong vòng 11 Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024, trận derby miền Tây giữa Long An và Đồng Tháp khép lại với chiến thắng sát nút 1-0 cho đội chủ nhà. Trần Anh Thi là tác giả của bàn thắng duy nhất, đưa Long An vươn lên đứng thứ 5 với 14 điểm. Thầy trò Mauro Jeronimo đã tận dụng lợi thế được chơi trên sân nhà để thắng Bà Rịa - Vũng Tàu tỷ số 3-0. Nguyễn Lý Nam Cung trong tình huống giải vây cho Bà Rịa - Vũng Tàu đã vô tình đưa bóng phản lưới nhà ở phút 46. Sau đó, Thái Bá Đạt và Hoàng Xuân Tân ghi thêm 2 bàn nữa, khép lại ngày thi đấu thăng hoa của đội chủ nhà PVF-CAND.

CLB SHB Đà Nẵng (áo xanh) vô địch lượt đi. Ảnh: VFF

SHB Đà Nẵng tiếp tục có được chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội khách Phù Đổng Ninh Bình. Hai bàn thắng của đội chủ nhà đến vào cuối mỗi hiệp đấu. Hà Minh Tuấn khai thông thế bế tắc ở phút 41. Đến phút 89, Nguyễn Minh Quang khép lại ngày thi đấu thăng hoa của toàn đội bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2 - 0. Ở trận cầu được xem “chung kết ngược”, đội cuối bảng Phú Thọ đầy chật vật để cầm hòa Hòa Bình với kết quả 1-1. Lê Văn Cường ghi bàn thắng mở điểm cho đội bóng của HLV Phạm Thành Lương ở phút thứ 9. Đến phút 90+5, Phùng Viết Trường gỡ hòa 1-1, thắp sáng trở lại hy vọng trong cuộc đua trụ hạng cho Phú Thọ.

Đội trưởng CLB Đồng Nam Bùi Ngọc Thịnh (áo đỏ) chụp ảnh lưu niệm với các đồng đội một thời ở đội bóng quê hương. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Khép lại lượt đi Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024, với 26 điểm sau 10 trận, SHB Đà Nẵng xứng đáng dẫn đầu. Không những thế, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng còn tạo khoảng cách tương đối an toàn với 2 đội bám đuổi phía sau là PVF-CAND và Huế (chỉ có 18 và 17 điểm). Xếp từ hạng 4 đến hạng 7 lần lượt là Bà Rịa – Vũng Tàu (15 điểm), Long An (14 điểm), Phù Đổng Ninh Bình (13 điểm) và Trường Tươi Bình Phước (12 điểm). CLB Đồng Nai với 12 điểm, vươn lên hạng 8 (thua Trường Tươi Bình Phước về chỉ số phụ) và đẩy Đồng Tháp xuống vị trí hạng 9. Phú Thọ tiếp tục ở vị trí chót bảng khi chỉ có 2 điểm. Hòa Bình xếp ngay trên với 10 điểm.

Lượt về Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024 bắt đầu vào ngày 8 và 9/3 với những trận đấu Phú Thọ gặp Đồng Nai, Đà Nẵng gặp Bà Rịa - Vũng Tàu, Hòa Bình gặp Long An, Trường Tươi Bình Phước gặp Đồng Tháp và "nóng nhất" có tính chất quyết định suất thứ 2 giữa 2 đội đang tranh chấp là chủ nhà Huế gặp PVF - CAND.

BÁ TRÍ

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/phut-chot-clb-hue-mat-ngoi-nhi-bang-138511.html