Phút cuối trên máy bay chở 100 người rơi ở Kazakhstan

Các hành khách kêu khóc, la hét thất thanh khi chiếc máy bay mất độ cao rồi đâm vào tòa nhà.

Chiếc máy bay chở 95 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn gặp nạn chỉ vài phút khi vừa cất cánh từ sân bay Almaty, Kazakhstan.

Theo Bộ Công nghiệp và Cơ sở hạ tầng Kazakhstan, chiếc Fokker-100 số hiệu mang Z9 2100 của hãng hàng không Bek Air mất độ cao trước khi lao vào hàng rào bê tông và sau đó là tòa nhà 2 tầng cách không xa sân bay vào khoảng 7h22 giờ địa phương (8h22 giờ Việt Nam).

15 người được xác nhận thiệt mạng sau vụ tai nạn, 35 người khác bị thương.

Video: Hiện trường vụ rơi máy bay

Hình ảnh được ghi lại từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ vẫn đang phải lục tung đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót.

Một nạn nhân may mắn sống sót nhớ lại rằng trước khi chiếc máy bay mất dần độ cao, cô nghe thấy một âm thanh khủng khiếp.

"Máy bay bay trong trạng thái nghiêng. Mọi thứ giống như một bộ phim, mọi người la hét rồi kêu khóc", cô nhớ lại.

Một nhân chứng khác cho biết chiếc phi cơ bắt đầu rung lắc khi đạt được độ cao khoảng 2 phút sau khi cất cánh.

"Chúng tôi bắt đầu rơi, không phải theo chiều dọc, mà là theo góc nghiêng. Có vẻ phi hành đoàn đã mất quyền kiểm soát máy bay", anh này cho biết.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev cam kết sẽ bồi thường cho gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định những người có trách nhiệm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Ông nói thêm rằng một ủy ban chính phủ đã được lập ra để điều tra thảm kịch đau thương này.

Một phóng viên của Reuters cho biết khi cô này tới lấy tin, sương mù dày đặc ở gần hiện trường vụ rơi máy bay. Tại thời điểm chiếc Z9 2100 cất cánh, sương mù tương đối dày, nhiệt độ không khí vào khoảng -9C và với rất ít gió.

Bek Air vận hành một đội máy bay phản lực Fokker 100. Ủy ban hàng không Kazakhstan cho biết họ đang đình chỉ tất cả máy bay cùng loại trong lúc chờ kết quả cuộc điều tra.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/phut-cuoi-tren-may-bay-cho-100-nguoi-roi-o-kazakhstan-ar518808.html