Pique có thể sang Bayern: Barca đã trở nên quá nhàm chán?

Tờ Bild của Đức đã đưa một tin rất "sốc": Pep Guardiola lên kế hoạch đưa Gerard Pique về Bayern. Trung vệ số một của Barcelona chính là một trong những người chỉ trích đội bóng mạnh mẽ nhất sau sự ra đi của Pep, và trong bầu không khí rạn nứt ngày một rõ ràng hơn ở Camp Nou, thì đây có lẽ không chỉ là tin đồn nữa.

Tờ Bild của Đức đã đưa một tin rất "sốc": Pep Guardiola lên kế hoạch đưa Gerard Pique về Bayern. Trung vệ số một của Barcelona chính là một trong những người chỉ trích đội bóng mạnh mẽ nhất sau sự ra đi của Pep, và trong bầu không khí rạn nứt ngày một rõ ràng hơn ở Camp Nou, thì đây có lẽ không chỉ là tin đồn nữa.

“Cạ cứng” của Pep Guardiola

Chỉ vài tuần sau khi được bổ nhiệm từ HLV đội B lên đội 1, Pep Guardiola lên kế hoạch thuyết phục BLĐ Barca chi tiền mua lại Pique từ Manchester United. Đó có thể coi là nước cờ quan trọng quyết định đến sự thành bại của Barca trong quãng thời gian Pep dẫn dắt.

Pep đặc biệt ưa thích những trung vệ kỹ thuật và biết chuyền bóng. Ngay mùa đầu tiên, sự tỉnh táo của Pique đã bổ sung rất tốt cho Puyol, một người có lối chơi nhiệt tình và thiên về tranh chấp. Sau đó, Barca giành cú ăn 6 lịch sử, Pique và các đồng đội mới của anh đã đánh bại đội bóng cũ Man United 2-0 ở chung kết Champions League.

Bayern vẫn mang âm hưởng TBN của Pep. Trước khi Pep tới, Bayern đã mua Javier Martinez từ Bilbao (theo Marca đưa tin, chính Pep là người gợi ý về thương vụ này). Tiếp đó, Pep thuyết phục thành công Thiago Alcantara gia nhập Bayern. Và bây giờ là Gerard Pique, “học trò” mà Pep cưng có lẽ chỉ sau Messi. Trung vệ này có lối chơi khoan thai và lịch lãm như một tiền vệ điều tiết lối chơi, có chút dáng dấp của chính Guardiola thời đỉnh cao, dù họ không chơi cùng vị trí.

Theo Pep, hệ thống lý tưởng của ông là ở mỗi tuyến đều có một “bộ não”. Các trung vệ hiện tại của Bayern phòng ngự không hề tồi, nhưng một trung vệ có khả năng đọc trận đấu và đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật chung như Pique là một báu vật với cựu HLV Barca.

Pique sẽ theo chân Thiago?

Nếu là Barca trước đây thì chúng ta có thể sẽ chỉ cười xòa và coi đây là tin đồn vớ vẩn từ Bild, nhưng bây giờ thì đội bóng này không phải là nơi mà sự trung thành là vĩnh cửu, cũng không hẳn là một ước mơ của các ngôi sao. Thiago Silva, Lewandowski đã từng từ chối Barca vì những lý do khác nhau. Chính Pep cũng đã từng xung đột với đội bóng cũ cách đây chưa lâu, vì Tito Vilanova.

Barca đã chủ động bán Thiago Alcantara, sau khi gia đình anh này gây sức ép rằng Thiago không được trao nhiều cơ hội. Xavi, người tưởng chừng phải là biểu tượng của lòng chung thủy ở đây, đã tuyên bố để ngỏ khả năng rời Camp Nou trong những năm cuối sự nghiệp. Victor Valdes sẽ ra đi khi mùa giải này kết thúc, với một lý do rất mơ hồ, “cần một thử thách mới”. Anh đi chỉ vì thấy rằng đội bóng này đã quá nhàm chán.

Một người đã ra đi và trở về như Pique cũng cảm thấy rằng bầu không khí của đội bây giờ là quá ngột ngạt. Sau khi Pep rời Barca, Pique đã tiết lộ những chuyện gây sốc về nội bộ đội bóng, từ thất bại cay đắng trước Bayern Munich ở đấu trường Champions League, cho tới những cái tôi quá lớn đang phá hủy CLB. Anh còn dõng dạc: "Barca là nô lệ của tiki-taka". Đó không khác gì một sự sụp đổ.

Đây đã từng là đội bóng mà ai cũng tuyên bố rằng “khoác áo Barca là niềm tự hào của tôi”, còn những người đã thành công ở đây thì luôn miệng “tôi muốn gắn bó với Barca mãi mãi”. Puyol thậm chí còn mắt rơm rớm khi nhớ lại khoảnh khắc anh được gọi vào đội trẻ, và La Masia là những kỷ niệm không thể nào quên với bất kỳ ai.

Nhưng giờ thì không ai nhắc đến những điều tốt đẹp ấy nữa. Barca vẫn chiến thắng, nhưng đang trở nên nhàm chán đến mức chiến thắng cũng không thể giữ chân được ngôi sao. Valdes đã ra quyết định, và giờ đến lượt Pique.

Theo Thể Thao Văn Hóa

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-tay-ban-nha/pique-co-the-sang-bayern-barca-da-tro-nen-qua-nham-chan-180-82234.html