Pique, Forlan và những cầu thủ tỏa sáng sau khi rời Man United

Man United có thể là giấc mơ hay nơi khẳng định tên tuổi của nhiều cầu thủ. Tuy nhiên, một số trường hợp lại tỏa sáng sau khi chia tay đội chủ sân Old Trafford.

Diego Forlan (1979) thi đấu cho Man United trong giai đoạn 2002-2004. Tuy nhiên, anh chỉ có 10 lần ghi bàn sau 43 trận khoác áo "Quỷ đỏ" ở Premier League. Sau đó, anh chia tay Man United rồi vươn mình thành một tiền đạo hàng đầu tại Atletico Madrid và giành được chức vô địch Europa League 2009/10 cùng siêu cúp châu Âu. Anh cùng Uruguay vào đến bán kết World Cup 2010 và đoạt luôn danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải. Một năm sau, Forlan cùng Uruguay lên ngôi vô địch Copa America.

Gerard Pique (1987) là một sản phẩm của lò đào tạo La Masia trứ danh, cùng lứa với Lionel Messi và Cesc Fabregas. Năm 2004, anh chuyển sang Man United để thi đấu nhưng không quá thành công. Trung vệ này chỉ có 12 lần ra sân trên mọi đấu trường. Sau đó, anh trở về Barca và giành nhiều danh hiệu lớn như 3 Champions League, 8 La Liga. Trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, Pique giành chức vô địch World Cup 2010 và Euro 2012.

Tim Howard (1979) là thủ thành số một của Everton trong giai đoạn 2007-2016. Trước đó, anh đến đội chủ sân Goodison Park theo một bản hợp đồng cho mượn từ Man United. Anh khoác áo "Quỷ đỏ" từ năm 2003 đến 2007 nhưng không thể cạnh tranh được với Fabian Barthez cũng như Edwin van der Sar.

Michael Keane (1993) gắn bó với Man United từ năm 11 tuổi. Tuy nhiên, anh không cạnh tranh được một vị trí chính thức ở đội một và gửi sang nhiều đội bóng như Leicester City, Derby County, Blackburn Rovers. Đến năm 2017, anh chuyển sang Everton thi đấu và trở thành trung vệ hàng đầu tại đây. Keane cũng được gọi lên đội tuyển quốc gia trong năm 2017.

Danny Drinwater (1990) bắt đầu sự nghiệp bóng đá đỉnh cao trong màu áo Man United vào năm 2008. Anh không thể có chỗ đứng trong đội hình "Quỷ đỏ" nên phải trôi dạt sang các đội bóng như Cardiff, Huddersfield trước khi gắn bó với Leicester City. Mùa giải 2015/16, anh cùng "Bầy cáo" viết nên câu chuyện cổ tích với chức vô địch Premier League. Sau đó, anh chuyển sang Chelsea thi đấu nhưng không thành công. Hiện tại, anh khoác áo bội bóng mới lên hạng Aston Villa.

Wilfried Zaha (1992) vẫn chưa có một thành tích tập thể đáng kể nào sau khi chính thức rời Man United vào năm 2015. Tuy nhiên, anh lại đóng vai trò quan trọng trong đội hình Crystal Palace và có công lớn trong việc giúp "The Eagles" trụ hạng ở những mùa giải qua. Với tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt, Zaha luôn biết cách khiến hàng thủ đối phương gặp khó khăn.

Romelu Lukaku (1993) từng được kỳ vọng là người kế thừa xứng đáng của Didier Drogba tại Chelsea. Tuy nhiên, anh chỉ chơi hay khi chuyển sang những đội bóng nhỏ hơn như West Brom hay Everton. Hè 2017, Man United bỏ ra gần 82 triệu euro để chiêu mộ Lukaku. Tuy nhiên, cầu thủ người Bỉ lại lạc nhịp ở Old Trafford và chuyển sang Inter Milan vào hè 2019 với giá 80 triệu euro. Anh trở thành trụ cột của đội chủ sân Giuseppe Meazza khi ghi 27 bàn và có 5 kiến tạo ở mùa giải 2019/20.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/pique-forlan-va-nhung-cau-thu-toa-sang-sau-khi-roi-man-united-post1064554.html