Pizarro gắn bó lâu dài với Bremen

Tiền đạo Claudio Pizarro của Chelsea sẽ tái hợp cùng Werder Bremen sau khi đã thi đấu cho CLB miền Bắc nước Đức ở mùa trước theo dạng cho mượn.

Ở tuổi 30, Pizarro là chân sút xuất sắc nhất của Bremen mùa trước với 17 lần lập công, giúp đội nhà đăng quang cúp Quốc gia Đức và lọt vào chung kết UEFA Cup. Chân sút người Peru đã trở lại Chelsea khi hợp đồng cho mượn kết thúc nhưng anh không thể cạnh tranh một vị trí với Nicolas Anelka, Didier Drogba và Salomon Kalou nên quyết định ra đi. Thông báo từ Chelsea xác nhận: "Pizarro đã kí một hợp đồng lâu dài với Bremen". Pizarro là chân sút tốt nhất của Bremen mùa trước - Ảnh: Daylife Như vậy, đây là lần thứ ba Pizarro trở lại sân Weser. Anh từng khoác áo Bremen trong 2 năm trước khi chuyển đến Bayern Munich. Năm 2007, Pizarro kết thúc 6 năm gắn bó với "Hùm xám" để gia nhập Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do. Dù ghi bàn ngay trận ra mắt gặp Birmingham song Pizarro không kiếm được lòng tin của cựu HLV Jose Mourinho, người đã bị Chelsea sa thải hồi tháng 9/2007. Trong 31 lần xuất hiện trong màu áo "The Blues", Pizarro chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn. Cùng lúc đó, tờ Abendzeitung đưa tin, Bayer Leverkusen đã kí hợp đồng với tiền vệ đầy triển vọng Lars Bender của 1860 Munich. Đáng ra, Lars sẽ chỉ gia nhập đội bóng vùng Ruhr vào mùa hè sang năm. Tuy nhiên, do những mâu thuẫn mới phát sinh giữa tài năng 20 tuổi này với CLB chủ quản nên rốt cuộc vụ chuyển nhượng đã được tiến hành sớm. Lars sẽ kí vào bản hợp đồng thời hạn 4 năm, phí chuyển nhượng 2,5 triệu Euro. Anh cho biết: "Tôi đã có buổi chia tay các đồng đội. Đó là một việc khó khăn. Nhưng tôi vui vì cuối cùng tôi đã biết tương lai của mình thuộc về đâu". Được biết, trước đó người anh em song sinh của Lars là Sven Bender cũng đã gia nhập Borussia Dortmund. Song Ngư (lược dịch)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/bundesliga/2009/08/864132/