PNOC cân nhắc cơ chế đấu thầu rộng rãi đối với nguồn khí thiên nhiên tồn trữ tại mỏ Malampaya

Công ty Dầu khí Quốc gia Philippine (PNOC) đang đánh giá khả năng sẽ sử dụng cơ chế đấu thầu rộng rãi cho kế hoạch tái đấu giá nguồn khí thiên nhiên đang được tồn trữ tại mỏ Malampaya, ước tính trị giá 30 tỷ peso (~563 triệu USD).

PNOC cho biết sẽ tổ chức đấu giá lại nguồn trữ lượng khí thiên nhiên này, đánh giá các hồ sơ đề xuất và tiến hành đàm phán để xác định được phương án tốt nhất cho chính phủ. Trong đợt đấu giá gần nhất, không nhà thầu nào đạt điều kiện do mức giá cơ sở của PNOC đang áp dụng vẫn là giá Ilijan, khoảng gần 7 USD / triệu đơn vị nhiệt Anh (MMBTU). PNOC cho biết sẽ gửi mời thầu tới tất cả các bên liên quan và công bố đấu giá để đảm bảo tính minh bạch và cạnh tranh.

PNOC đã sở hữu nguồn khí thiên nhiên tồn trữ tại dự án Malampaya sau khi mua lại từ chính phủ Phillipines vào năm 2009. Đây là nguồn khí dự trữ nên sẽ không được áp dụng theo cơ chế mua sắm thường xuyên của chính phủ.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí CPTI

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/pnoc-can-nhac-co-che-dau-thau-rong-rai-doi-voi-nguon-khi-thien-nhien-ton-tru-tai-mo-malampaya-511896.html