Pompeo gấp rút tới Bình Nhưỡng sau động thái mới của Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đến Bình Nhưỡng vào ngày 7/10 tới để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo được quan chức Triều Tiên chào đón trong một chuyến thăm Bình Nhưỡng

Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert phát biểu ngày 3/10 rằng, “các cuộc hội thoại đang đi đúng hướng và chúng tôi cảm thấy đủ tự tin thực hiện các cuộc đàm phán tiếp theo. Chính sách của chúng tôi vẫn không thay đổi, chẳng hạn như biện pháp trừng phạt vẫn giữ nguyên”.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã gặp gỡ người đồng cấp Triều Tiên, Ri Yong-ho, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ở New York tuần trước. Sau đó, Bộ trên thông báo về việc Ngoại trưởng chấp nhận lời mời của ông Kim đến thăm Bình Nhưỡng.

Chuyến thăm này của ông Pompeo dự kiến sẽ để thúc đẩy việc tháo dỡ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và thiết lập một hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in tại Seoul và tới thăm Trung Quốc sau cuộc gặp với ông Kim, bà Nauert cho biết.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại ĐHĐ LHQ, ông Ri Yong-ho đã chỉ trích Mỹ vì liên tục gây áp lực với các lệnh trừng phạt lên Bình Nhưỡng và tuyên bố rằng, “không có chuyện Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân trước khi nhìn thấy các bước xây dựng lòng tin từ Mỹ”.

Chuyến đi lần thứ 4 tới Bình Nhưỡng của ông Pompeo được sắp xếp sau khi chuyến thăm sớm hơn vào tháng 8 đã bị ông Trump hủy bỏ vì “sự thiếu tiến bộ trong tiến trình phi hạt nhân hóa”.

Các cuộc đàm phán giữa hai bên đã bị đình trệ khi Mỹ yêu cầu các bước cụ thể hướng tới việc phi hạt nhân và Triều Tiên khẳng định trước hết cần tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

Thùy Dương (Theo Yonhap)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/pompeo-gap-rut-toi-binh-nhuong-sau-dong-thai-moi-cua-trieu-tien-d274124.html