Portsmouth: Grant còn mấy người?

(TTVN Online) - Premier League giờ đây không còn ý nghĩa gì với Portsmouth sau khi họ chính thức xuống hạng từ cuối tuần qua. Thay vào đó, 4 vòng đấu cuối cùng chỉ như những bài tập cho đội bóng của Avram Grant cho đến lúc họ trở lại Wembley và gặp Chelsea trong trận chung kết FA Cup.

Thực ra thì điều khiến Avram Grant quan tâm hơn cả vào lúc này là tình hình lực lượng tại Fratton Park. Vì thế, sẽ không có gì bất ngờ nếu ông thực hiện đúng những gì mình đe dọa là chỉ đưa ra sân một đội hình yếu ở các vòng đấu còn lại. Thật ngạc nhiên là giữa tuần qua, Wigan đã không thể tận dụng được lợi thế này để chạy xa hơn khu vực cầm đèn đỏ. Tại DW, Grant đã có tới 8 thay đổi so với đội hình vừa đánh bại Tottenham 2-0 cách đó 3 ngày. Trong danh sách ra sân có hai cầu thủ mới lần đầu tiên ra mắt ở Premier League - Joel Ward và Matt Richie - cũng như một cầu thủ ngồi ghế dự bị từng khoác áo Dagenham & Redbridge theo thỏa thuận cho mượn chỉ mới cách đây 10 ngày - Marlon Pack. Ngạc nhiên hơn nữa là trên băng ghế dự bị, Grant chỉ đăng ký vỏn vẹn 4 cái tên. Grant cho rằng, ông chẳng làm điều gì sai bởi vòng bán kết FA Cup và những chấn thương đã lấy đi của ông nhiều trụ cột. "Tất cả họ đều bị đau và mệt mỏi," Grant nói. "Một số người chỉ còn 60% thể lực. Chúng tôi đã thi đấu 128 phút và vì thế, tình trạng sức khỏe của nhiều cầu thủ là không tốt." Vậy nếu Premier League yêu cầu giải trình trong trường hợp có CLB nào đó đâm đơn kiện? "Tôi cho rằng Premier League không nên hỏi chúng tôi bất cứ câu hỏi nào về chuyện đó," Grant bật lại. "Họ đã khiến chúng tôi rơi vào tình trạng như thế nào. Họ nên trả lời các cầu thủ của chúng tôi bởi cách đây 3 tháng, tôi đã dự báo là chuyện này tất phải xảy ra." Wigan có lẽ sẽ thấy tiếc nuối vì không thể đánh bại một Portsmouth trong tình trạng "què quặt" như vậy nhưng nếu Aston Villa có được 3 điểm vào đêm nay, Tottenham, Man City và Liverpool chắc chắn cũng không để yên chuyện khi thấy Grant đang đi ngược lại với những quy định của Premier League - đưa ra sân đội hình không phải mạnh nhất trong các trận đấu tại giải. Trong trường hợp này, không chỉ có Villa mà Bolton, Wolves và Everton đều có thể gặp may khi gặp Portsmouth ở tình cảnh như thế. Và người chịu thiệt hơn cả là đối thủ của những CLB này, ở nhóm cạnh tranh dự Cúp châu Âu cho đến nhóm đang lo trụ hạng.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/548/21788/