Poster màu mè của 'Thor' thay đổi như thế nào sau 3 phần?

Càng về sau, poster dự án phim càng được đầu tư và rực rỡ hơn.

1.Thor: Courage Is Immortal 2011

Trước khi ra mắt phần 1, NSX tung ra poster được nhận xét có thiết kế đơn giản. Màu sắc chủ đạo được chọn lựa là xanh đen. Dù thế, poster này vẫn thu hút sự chú ý bởi tạo hình nhân vật ấn tượng, mang màu sắc bí ẩn.

Poster Thor: Courage Is Immortal 2011.

Thor là bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng của Marvel. Nhân vật chính là một chiến binh dũng cảm, là con trai của vị thần Odin. Trong phần này Odin - vị vua quyền lực của các vị thần đã tước hết sức mạnh của con trai mình, đẩy Thor xuống sống chung với loài người. Tại đây, Thor gặp Jane Foster và hiểu thế nào là tình yêu. Nhưng lúc này, các thế lực đen tối của Asgard lại âm mưu xâm chiếm trái đất. Thor buộc phải đứng lên để đương đầu với đoàn quân đến từ quê hương của mình.

Trailer 'Thor: Courage Is Immortal 2011'

2.Thor: The Dark World 2013

Tiếp nối thành công vang dội từ siêu phẩm Thor phần 1, NSX nhanh chóng ra mắt phần 2 mang tên Thor: The Dark World. Dự án nhanh chóng "làm mưa làm gió" trên thị trường phim điện ảnh thế giới năm 2013.

Poster 'Thor The Dark World'.

Trước ngày công chiếu, NSX tung ra poster để quảng bá phim. Vẫn giữ màu chủ đạo là xanh đen nhưng poster vẫn nhận được mưa lời khen từ các fan Marvel vì có sự đầu tư về mặt hình ảnh. Từ nhân vật chính đến nhân vật phụ được thể hiện rõ, mang lại góc nhìn mạnh cho người xem.

Tại các rạp chiếu phim ở Trung Quốc, thay vì sử dụng poster chính thức lại chế hình của Loki và Thor để quảng bá cho siêu phẩm phần 2. Bức ảnh được chia sẻ với tốc độ "chóng mặt" ở Trung Quốc. Nhiều fan của Thor không thể ngừng cười với cảnh hai anh trai là kẻ thù đánh nhau tơi bời nhưng lại bất ngờ thân thiết, ôm ấp tình cảm.

Ảnh chế tại rạp chiếu phim Trung Quốc 2013.

Ở phần hai Thor: The Dark World, sau các sự kiện The Avengers, vị thần sức mạnh Thor trở lại vương quốc Asgard. Phần này, anh phải đối mặt với một số nhân vật phản diện có sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Để cứu cửu giới và trái đất ra khỏi những thế lực đen tối, Thor phải bắt tay vào hành trình đầy nguy hiểm chưa bao giờ trải qua. Hành trình này giúp anh tái hợp được với Jane Foster, nhưng anh phải hy sinh tất cả mọi thứ.

Trailer 'Thor: The Dark World 2013'

3. Thor: Ragnarok 2017

Poster Thor: Ragnarok được nhận xét là màu mè nhất của từ trước đến nay của hãng phim Marvel. Nhà sản xuất đã đổi hẳn màu sắc chủ đạo so với phần trước đó. Từ trang phục của nhân vật đến màu nền đều trở nên bắt mắt, sặc sỡ với gam màu nóng.

Fan Marvel nhanh chóng lan truyền và bàn tán tán rôm rả về sự thay đổi mới này. "Trời ơi…tôi không tin vào mắt mình nữa rồi"; "Đỉnh quá đỉnh" hay "Nhà sản xuất đang đổi phong thủy", "Tôi sẽ đi in nó ra và dán trên tường nhà mình"... là những bình luận của fan.

Poster Thor Ragnarok.

Nội dung của Thor: Ragnarok lấy bối cảnh thần sấm Thor bị giam cầm tại hành tinh Sakaar và mất đi chiếc búa quyền năng Mjolnir. Nhiệm vụ của Thor trong phần này là phải tìm cách quay trở về Asgard kịp thời để ngăn chặn những âm mưu hiểm độc của ác nữ Hela - kẻ đang có ý định thôn tính hành tinh của anh chàng. Tuy nhiên, để làm được điều này, trước tiên Thor phải đánh bại được đồng đội cũ từng ở trong biệt đội Avengers với mình - người khổng lồ xanh Hulk.

Trailer 'Thor: Ragnarok 2017'

Ngọc Hân

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/us-uk/poster-mau-me-cua-thor-thay-doi-nhu-the-nao-sau-3-phan-3661895.html