Powerlifting và ước mơ vươn xa

Sự xuất hiện của Powerlifting - môn thể thao có nguồn gốc từ các bài tập liên quan đến tập tạ tại Hà Nội cách đây vài năm tiếp tục chứng tỏ tính chất 'hội tụ' của đất Hà thành. Đến nay, những người tâm huyết với môn thể thao này vẫn nuôi giấc mơ sẽ đưa Powerlifting vươn xa, đến với nhiều người hơn. Để từ đó, mỗi người cùng tự khám phá cũng như vượt qua giới hạn của bản thân.

Powerlifting đang thu hút nhiều bạn trẻ tập luyện. Ảnh: Hữu Trưởng

Môn thể thao mới lạ

Cách đây độ chục năm, mọi người chỉ biết môn cử tạ với hai động tác cử giật và cử đẩy hay các bài tập với tạ đòn ở các phòng tập thể hình. Powerlifting được hình thành từ các bài tập với tạ đòn, gồm: Gánh tạ, đẩy ngực (nằm trên ghế đẩy tạ lên), nâng tạ từ dưới mặt đất lên. Thành tích của vận động viên được tính dựa trên tổng kết quả của 3 nội dung này.

Nguyễn Thế Tùng, người đồng sáng lập Barbell Club Powerlifting tại 201 Bà Triệu (Hà Nội) kể rằng, Powerlifting là môn thể thao rất phát triển ở Mỹ, Anh, Nga. Cách đây độ 5 năm, môn này bắt đầu phát triển ở Hà Nội. Còn theo anh Trần Mạnh Hùng (Barbell Club Powerlifting), môn này không thiên về rèn cơ bắp mà là rèn sức mạnh. Bà Nguyễn Diệu Linh, Chủ tịch CLB Powerlifting Việt Nam cho biết: “Điều quan trọng là chiến thắng bản thân mình với mức tạ do mình đặt ra. Khi mình chinh phục được mức tạ đặt ra cũng giống như mình chinh phục thách thức trong cuộc sống vậy. Ở đây, phải để ý đến kỹ thuật tập và quy trình tập để tránh bị chấn thương”.

Trần Thùy Dương (Trường THPT Kim Liên), người đã tập luyện Powerlifting được 2 năm, nói: “Ban đầu em không dám công khai bởi lo bố mẹ sẽ không đồng ý. Nhiều người cho rằng tập tạ khiến cơ thể to ra, không tốt với con gái. Tuy nhiên, dần dần bố mẹ cũng hiểu bởi từ khi theo tập Powerlifting, sức khỏe của em tốt hơn, ít đau ốm mà lại có thân hình gọn gàng hơn”.

Hiện chưa có quá nhiều người tập luyện Powerlifting ở Hà Nội, số CLB Powerlifting cũng còn khiêm tốn nhưng môn thể thao này vẫn đang phát triển, một phần nhờ những HLV luôn biết truyền cảm hứng. Như Nguyễn Đức Bình, ông chủ phòng tập Powerlifting Mishka Strength Lab tại phố Chùa Láng từng sang Nga để theo học piano để rồi khi về Việt Nam lại trở thành HLV Powerlifting. Như Nguyễn Thế Tùng, đang có công việc ổn định ở một ngân hàng nhưng đã quyết định mở CLB Powerlifting...

Ước mơ phát triển mạnh hơn, rộng hơn

Hiện nay, tại Việt Nam, Powerlifting phát triển mạnh nhất tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; một số tỉnh, thành phố khác cũng có các phòng tập Powerlifting mang tính tự phát.

Những người tâm huyết với Powerlifting vẫn đau đáu mong ước đưa môn thể thao này đến với nhiều người hơn, có nhiều sân chơi hơn. Chủ tịch CLB Powerlifting Việt Nam Nguyễn Diệu Linh cho biết: “Powerlifting mới du nhập vào Việt Nam, tiềm năng phát triển là rất lớn. Chúng tôi muốn đưa bộ môn này đến với đông đảo người dân, không chỉ là giới trẻ. Tôi tìm hiểu ở nước ngoài thì thấy có nhiều người cao tuổi tập luyện môn này và thậm chí còn có thông số tốt hơn giới trẻ”.

Quản lý The Barbell Club Trần Mạnh Hùng nói thêm về khó khăn trong việc phổ cập Powerlifting: “Khi biết đây là một môn thể thao liên quan đến tạ, hầu hết mọi người nghĩ tập tạ sẽ bị lùn đi, hại xương khớp. Rồi tập môn này thì phải ăn rất nhiều... Thực tế, tập Powerlifting là nhằm cải thiện hình thể, sức khỏe, chiều cao. Thực tế, nhiều người tập Powerlifting không chỉ khỏe hơn mà thân hình cũng đẹp hơn, gọn gàng hơn. Vấn đề là chúng tôi cần tuyên truyền nhiều hơn qua các kênh khác nhau để mọi người hiểu rõ hơn về môn thể thao này”.

Trong khi đó, Nguyễn Thế Tùng, người đồng sáng lập Barbell Club Powerlifting cũng nói rằng, cần Việt hóa ngay cụm từ “Powerlifting” để người Việt Nam dễ hình dung hơn. Hiện tại, anh và một số người bạn đang tiến hành việc này. Bên cạnh đó, việc xúc tiến để Liên đoàn Powerlifting quốc gia ra đời cũng là cần thiết để Powerlifting Việt Nam tham gia nhiều hơn vào hoạt động của Liên đoàn Powerlifting thế gới - đang có hơn 100 thành viên.

Hiện tại, những người tập Powerlifting ở Hà Nội đã có sân chơi hằng năm. CLB Powerlifting Việt Nam cũng xuất hiện, đang xúc tiến tổ chức giải đấu toàn quốc vào cuối năm nay với 2 giải vòng loại ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, một giải chung kết dự kiến ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện Powerlifting. Chủ tịch Hội Powerlifting Việt Nam Nguyễn Diệu Linh cho biết: “Vì Powerlifting là một môn thể thao mới nên rất khó thu hút tài trợ. Với giải đấu tới, chúng tôi xác định phải bỏ tiền túi, bên cạnh việc huy động sự ủng hộ của những người yêu thích Powerlifting để tổ chức giải”. Quản lý The Barbell Club Trần Mạnh Hùng cho hay, anh và nhiều bạn trẻ tập luyện Powerlifting đang mong chờ từng ngày giải đấu này bởi việc tổ chức giải sẽ giúp nhiều người biết đến Powerlifting.

Có sự mới mẻ, hấp dẫn riêng, có sự đam mê, tâm huyết của những người chơi, mong muốn phát triển phong trào nên hoàn toàn có thể tin vào sự phát triển bền vững của Powerlifting - môn thể thao còn mới mẻ tại Hà Nội.

Minh An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/998400/powerlifting-va-uoc-mo-vuon-xa