Premier League thống trị top 10 cầu thủ đắt nhất thế giới

Alexander-Arnold, Kevin de Bruyne, Harry Kane, Mohamed Salah, Sadio Mane và Raheem Sterling là 6 cầu thủ của Premier League góp mặt trong top 10 ngôi sao đắt giá nhất hiện nay.

Giá trị của Trend Alexander-Arnold tăng từ 99 triệu euro lên 110 triệu euro, theo bản cập nhật của Transfermarkt hôm 30/7. Hậu vệ Liverpool chiếm vị trí của Antoine Griezmann (96 triệu euro) để góp mặt trong top 10. Arnold là cầu thủ phòng ngự duy nhất nằm trong danh sách này.

Barcelona chỉ còn một cầu thủ trong top 10 là Lionel Messi. Siêu sao người Argentina đang có giá trị 112 triệu euro. Theo tiêu chí của Transfermarkt, tuổi tác là yếu tố quan trọng để định giá cho cầu thủ. Messi nhiều khả năng sớm bật bãi khỏi top 10 cầu thủ đắt giá nhất.

So với lần cập nhật hôm 8/3, giá trị của Jadon Sancho vẫn ở mức 117 triệu euro. Đây cũng là số tiền Borussia Dortmund yêu cầu MU chi ra nhằm chiêu mộ tài năng sáng giá bậc nhất của bóng đá Anh hè này.

Kevin de Bruyne là người duy nhất chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, góp mặt trong top 10 với giá trị 120 triệu euro. Mùa này, De Bruyne ghi 15 bàn, thực hiện 23 pha kiến tạo cho Man City. Ngôi sao người Bỉ được đánh giá là chân chuyền hay nhất thế giới hiện tại.

Cuối năm 2019, Harry Kane từng được Transfermarkt định giá 150 triệu euro. Sau đó, giá trị của Kane giảm xuống còn 120 triệu euro và giữ nguyên đến nay. Kane là đại diện duy nhất của Tottenham góp mặt trong top 20 cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Mohamed Salah chơi thăng hoa trong giai đoạn bóng đá trở lại sau dịch. Tuy vậy, chừng đó không đủ để ngôi sao của Liverpool nằm trong danh sách được Transfermarkt tăng giá trị. Salah đang được định giá 120 triệu euro.

Giống Salah, Sadio Mane cũng được định giá 120 triệu euro. Ngôi sao người Senegal tiếp tục tỏa sáng ở mùa giải 2019/20 với thành tích ghi 22 bàn và thực hiện 12 pha kiến tạo. Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng Real Madrid sẵn sàng trả 100 triệu euro để chiêu mộ Mane hè này.

Một năm trước, Neymar được định giá 180 triệu euro, giữ vị trí số một trong top 10. Cuối năm 2019, giá trị của Neymar giảm còn 160 triệu euro và hiện tại là 128 triệu euro. Những chấn thương liên tiếp khiến Neymar mất nhiều thời gian trên sân cỏ, do đó đánh mất vị thế cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Raheem Sterling tiếp tục vững vị thế cầu thủ đắt giá nhất Premier League với mức 128 triệu euro. Mùa này, Sterling ghi 30 bàn và thực hiện 9 pha kiến tạo cho Man City. Trước giai đoạn dịch Covid-19, Sterling từng được định giá 160 triệu euro.

Kylian Mbappe giữ vững vị trí cầu thủ đắt giá nhất thế giới trong gần một năm. Giá trị hiện tại của ngôi sao người Pháp ở mức 180 triệu euro. Trong top 10, Mbappe là cầu thủ trẻ thứ 2, sau Sancho, khi mới 21 tuổi. Tuy nhiên, Mbappe có 3 mùa giải liên tiếp rực sáng tại Ligue 1, hiện là ngôi sao số một của tuyển Pháp. Trước dịch Covid-19, Mbappe được định giá lên tới 200 triệu euro.

Pha vào bóng khiến Mbappe gập cổ chân, rời sân trong nước mắt Loic Perrin vào bóng nguy hiểm khiến Kylian Mbappe phải rời sân vì chấn thương trong trận PSG thắng Saint-Etienne 1-0 tại chung kết cúp quốc gia Pháp rạng sáng 25/7 (giờ Hà Nội).

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/premier-league-thong-tri-top-10-cau-thu-dat-nhat-the-gioi-post1114260.html