Premier League trở lại cuộc đua tam mã

(HNM) - Arsenal, Chelsea, Manchester United - 3 đội bóng hàng đầu nước Anh tiếp tục cuộc so kè quyết liệt ở nhóm đầu bảng giải Ngoại hạng. Tối thứ bảy, Chelsea bất ngờ thất bại 2-4 trên sân nhà trước Manchester City. Đây là trận thua đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải này của Chelsea.

Chẳng những thua, đội bóng chủ sân Stamford Bridge còn bị chỉ trích vì chỉ còn 9 người khi kết thúc trận đấu (Michael Ballack và Juliano Belletti bị thẻ đỏ). Một sự kiện đáng chú ý khác là Wayne Bridge của Man City từ chối bắt tay John Terry của Chelsea trước khi bắt đầu trận đấu vì vụ scandal đình đám bóng đá Anh thời gian qua. Sau trận thua bẽ bàng này, Chelsea chỉ còn hơn Manchester United đúng 1 điểm trước 10 vòng chót. Cuối tuần qua, Arsenal đã vươn lên bám sát, chỉ còn kém Chelsea 3 điểm sau trận thắng Stoke City 3-1 trên sân khách. Stoke sử dụng sở trường là cú ném biên xa lợi hại của Rory Delap cho Danny Pugh đánh đầu mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 8. Arsenal chơi khá bế tắc song bất ngờ có bàn gỡ hòa từ pha đánh đầu của Nicklas Bendtner ở phút 32. Trận đấu giằng co mãi đến phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, Pugh chơi bóng bằng tay trong vùng cấm Stoke, Fabregas nâng tỷ số lên 2-1 từ chấm phạt đền cho Arsenal. Đến phút bù giờ thứ 5, Thomas Vermaelen ấn định chiến thắng 3-1 cho Arsenal sau khi thủ môn Thomas Sorensen bắt trượt cú sút của Tomas Rosicky. Tại giải vô địch Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona đều thắng nhưng theo cách khác nhau. Trên sân nhà, CLB xứ Catalan vô cùng vất vả trước Malaga. Mãi đến phút 70, Pedro mới ghi bàn thắng đầu tiên cho Barca nhưng chỉ 11 phút sau, Valdo bất ngờ cân bằng 1-1 cho Malaga. Nguy cơ mất điểm đã hiện rõ nhưng may cho Barca là Lionel Messi kịp ghi bàn ở phút 84 sau đường chuyền của Daniel Alves. Barcelona có 61 điểm, hơn 2 điểm so với Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có chiến thắng đậm đà 5-1 trước Tenerife. Tiền đạo Argentina Gonzalo Higuain tỏa sáng với 2 bàn thắng trong hiệp 1. Cũng chính Higuain kiến tạo bàn thắng cho Kaka. Cristiano Ronaldo ghi bàn cho Real từ chấm penalty trước khi cầu thủ dự bị Raul Gonzalez ấn định chiến thắng 5-1 cho đội khách ở phút cuối cùng của trận đấu.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/bong_da/310750/premier-league-tro-lai-cuoc-dua-tam-ma.htm/