Premier League vòng 9: Chelsea đụng độ Mancity, Arsenal củng cố ngôi đầu bảng

Vòng đấu thứ 9 Premier League, chỉ phải gặp Crystal Palace, đội bóng đang đứng thứ 2 từ dưới lên của BXH, Arsenal có cơ hội rất lớn để gia tăng khoảng cách với các đội bóng đang bám đuổi, khi mà Chelsea đụng độ Mancity, Liverpool đối đầu với West Brom, đội bóng đã cầm hòa Pháo thủ ở vòng 7.

Đội bóng có hàng công mạnh nhất sẽ đối đầu với đội bóng có hàng thủ vững chắc thứ hai NHA.

Chelsea – Mancity : Đại chiến màu xanh

Trận cầu tâm điểm vòng đấu thứ 9 Premier League là cuộc đại chiến màu xanh giữa Chelsea và Mancity, 2 đội bóng lần lượt đang xếp thứ 2 và thứ 4 trên BXH và chỉ hơn kém nhau duy nhất 1 điểm. Chelsea - đội bóng có hàng thủ vững chắc thứ hai NHA (mới chỉ lọt lưới 5 bàn) sẽ đối đầu với đội bóng có hàng công mạnh nhất (ghi được 20 bàn) – Mancity.

Đây hứa hẹn là một trận cầu hấp dẫn, khi mà hai đội sở hữu đội hình toàn sao với những cái tên như Oscar, Hazard, Negredo, Aguero … Đặc biệt, với việc Mourinho và Pellegrini đang dần đưa Chelsea và Mancity thi đấu vào phom sau những chuyệch choạch đầu mùa giải, cuộc đại chiến tại Stamford Bridge sẽ càng trở nên đáng xem.

Điều mà NHM của The Blues lo lắng từ đầu mùa giải đến giờ đã được giải tỏa, khi mà tuần qua tiền đạo Torres, Eto’o đã nổ súng và những tiền vệ như Oscar, Hazard vẫn đang tiếp tục tỏa sáng. Eto’o đã chấm dứt chuỗi 7 trận không biết ghi bàn của các tiền đạo bên phía Chelsea, với bàn thắng ghi được vào lưới Cardiff ở vòng đấu trước. Trong khi đó, Torres cũng đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới Schalke 04 tại Champions League.

Về phía Mancity, sau thất bại 1-3 trước Bayer Munich hồi đầu tháng 10, thầy trò Pellegrini đã trở lại mạnh mẽ. Đóng góp công lớn vào thành công của The Citizens, đó là sát thủ Sergio Aguero, tiền đạo người Argentina đã có tổng cộng 5 bàn thắng trong 3 trận đấu gần đây nhất của đội bóng nhà giàu thành Manchester. Sẽ là một cuộc đối đầu đỉnh cao của những ngôi sao tại Stamford Bridge vào cuối tuần này.

Cơ hội cho Pháo thủ gia tăng khoảng cách

Trận thua 1-2 trước Dortmund ngay tại Emirates vào hồi giữa tuần, đã chấm dứt chuỗi 12 trận bất bại trên mọi đấu trường của Arsenal. Tuy nhiên, thất bại đó cũng phải điều gì quá thất vọng đối Pháo thủ, khi mà Wenger và các học trò cũng đã có một màn trình diễn khá tốt trước nhà đương kim á quân cúp C1 mùa giải trước. Nếu may mắn hơn, họ đã có thể giữ 1 điểm ở lại Emirates.

Arsenal có cơ hội gia tăng khoảng cách với các đội đang bám đuổi khi chỉ phải gặp Crystal Palace.

Trở về với đấu trường trong nước, Arsenal hiện tại vẫn đang đứng vững trên ngôi đầu bảng với 19 điểm, hơn đội đứng thứ 2 và 3 là Chelsea, Liverpool 2 điểm. Vòng đấu thứ 9 Premier League, Pháo thủ sẽ có chuyến làm khách trên sân của Crystal Palace, đội bóng đang đứng thứ 19 trên BXH với vỏn vẹn 3 điểm và để thủng lưới nhiều thứ 2 NHA (17 bàn) chỉ sau Sunderland (20 bàn).

NHM Pháo thủ càng có nhiều cơ sở để tin rằng đội bóng của mình có thể giành trọn vẹn 3 điểm vào cuối tuần này, khi mà Arsenal đang có phong độ rất cao tại Premier League, 7 trận gần đây nhất tại NHA, Pháo thủ bất bại với 6 trận thắng và 1 trận hòa. Trong khi đó, 7 trận gần đây nhất, Crystal Palace có tới 6 trận thua và chỉ thắng duy nhất 1 trận.

Tuần này, Arsenal có cơ hội rất lớn để gia tăng khoảng cách với các đội đang bám đuổi, khi mà Chelsea và Mancity đụng độ nhau, dù kết quả trận đấu này có như thế nào thì đều có lợi cho Pháo thủ, Liverpool cũng phải gặp đối thủ khó chơi là West Brom, đội bóng đã cầm hòa Arsenal với tỉ số 1-1 ở vòng đấu thứ 7.

Giành trọn vẹn 3 điểm trước Crystal Palace sẽ giúp Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu bảng tại giải NHA khi kết thúc tháng 10. Đó sẽ là điều tuyệt vời để Pháo thủ có nhiều niềm tin bước vào tháng 11 đầy giông tố.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/premier-league-vong-9-chelsea-dung-do-mancity-arsenal-cung-co-ngoi-dau-bang/144693.bld