Profile 'khủng' của tân Tổng Giám đốc Honda Việt Nam

Honda Việt Nam vừa có quyết định thay thế vị trí Tổng Giám đốc sau nhiệm kỳ 2 năm (theo thông lệ là 3 năm) của ông Toshio Kuwahara.

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu tân Tổng giám đốc mới là ông Keisuke Tsuruzono. Ông Keisuke đã kế nhiệm ông Toshio Kuwahara từ 1/4/2019.

Tân Tổng giám đốc của Honda Việt Nam, sinh năm 1968, vừa kết thúc nhiệm kỳ của mình ở cương vị Phó Chủ tịch cấp cao của Công ty Honda Canada, khu vực Bắc Mỹ vào tháng 3 và gần như ngay lập tức được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc ngay sau đó.

Tân Tổng giám đốc Honda Việt Nam Keisuke Tsuruzono.

Tân Tổng giám đốc Honda Việt Nam Keisuke Tsuruzono.

Ông Tsuruzono gia nhập Honda Motor Nhật Bản vào năm 1992. Tháng 4/2014, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc bộ phận Kế hoạch kinh doanh và Máy động lực của tập đoàn.

Sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc khối châu Âu vào tháng 4/2016 và trở thành Phó Chủ tịch cấp cao của công ty Honda Canada, khu vực Bắc Mỹ.

Đáng chú ý là người tiền nhiệm trước đó là ông Toshio Kuwahara mới đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Honda Việt Nam trong thời gian 2 năm (từ 1/4/2017 đến 31/3/2019) so với thông lệ là 3 năm.

Năm tài chính 2018, Honda Việt Nam chiếm 72% thị phần trên thị trường xe máy Việt Nam có tổng doanh số khoảng 3,3 triệu chiếc/năm.

Xe máy cũng là lĩnh vực kinh doanh đóng góp chủ chốt cho doanh số và lợi nhuận của Honda tại Việt Nam.

Trong năm tài chính 2019 (tính từ 1/4/2018-31/3/2019) lợi nhuận của Honda tại thị trường Việt Nam cũng rất "khủng", không dưới 15.000 tỷ đồng.

Hiếu Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/profile-khung-cua-tan-tong-giam-doc-honda-viet-nam-a433760.html