Proton của Malaixia và VW của Đức tiến gần tới thỏa thuận hợp tác

Nhật báo Edge Financial Daily đưa tin công ty sản xuất xe hơi Proton của Malaixia và hãng Volkswagen AG (VW) của Đức chuẩn bị ký kết thỏa thuận sáp nhập, trong đó hãng sản xuất ô tô lớn nhất Châu Âu này có thể nắm giữ 51% cổ phần trong công ty mới.

small_1183.jpg Proton Holdings sẽ nắm giữ 49% cổ phần còn lại bao gồm các bộ phận chủ chốt như chi nhánh Lotus, các hoạt động chế tạo, cơ khí, nghiên cứu và phát triển. 42,7% cổ phần trong Proton Holdings hiện do chi nhánh đầu tư Khazanah Nasional của chính phủ nắm giữ có thể chuyển sang cho tổ hợp Sime Darby cũng thuộc nhà nước. Tuy nhiên, Sime Darby phủ nhận thông tin của tờ Edge, trong khi Proton và Khazanah từ chối bình luận. Chính phủ Malaixia hiện đang chịu sức ép buộc phải thông báo chi tiết thỏa thuận đối tác của Proton trong nỗ lực giúp Proton chặn đứng đà sụt giảm mạnh về thị phần. Trong tài khóa 2006/07 (kết thúc vào tháng 3/07), Proton đã lỗ ròng 591,34 triệu ringgit (174 triệu USD), so với mức lãi ròng 46,69 triệu ringgit (13 triệu USD) của tài khóa 2005/06. Doanh số bán trong tài khóa 2006 cũng đã giảm 37%, xuống 4,92 tỷ ringgit (1,4 tỷ USD). Các thỏa thuận liên doanh trước đó với PSA Peugeot Citroen của Pháp và Mitsubishi của Nhật Bản đều không thành công.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28929-proton-cua-malaixia-va-vw-cua-duc-tien-gan-toi-thoa-thuan-hop-tac