PSG cũng 'bán lúa non'

'Bán lúa non' không phải là xu hướng mới ở bóng đá châu Âu nhưng đang là cách PSG… làm như Barcelona, Juventus, Real Madrid…đã làm từ lâu.

Gần như rất hiếm có một cầu thủ trẻ tấn công thành công ở nơi mình được đào tạo. Các đội bóng lớn vẫn đào tạo liên tục để bán “lúa non” như một dạng kiếm khoản tiền chuyển nhượng để nuôi sống trung tâm đào tạo hoặc thêm tiền mua sắm ngôi sao.

PSG đã bán Timothy Weah sang Lille sau một mùa cho mượn sang Celtic. Tiền đạo người Mỹ gốc Liberia (con trai cựu Quả bóng vàng và đương kim tổng thống Liberia là George Weah) sang Lille với giá chuyển nhượng 10 triệu euro cho bản hợp đồng có thời hạn tới 5 năm. Moussa Diaby tới Bayer Leverkusen với giá 15 triệu euro. Hai cầu thủ trẻ trên hàng tấn công sắp sửa ra đi là Nkunku có thể sang Leipzig với giá 20 triệu euro. Newcastle United có thể chấp thuận mức giá 10 triệu euro để có Nsoki. Những cầu thủ trẻ khác như Dagba, Mbe Soh và Guclu dự kiến sẽ được đem cho mượn trong những tuần lễ tới để giúp những cầu thủ này có cơ hội thi đấu và PSG kiếm được thù lao cho mượn.

Đội bóng thủ đô Paris từng cho các cầu thủ trẻ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do như Jonathan Ikoné, Bernede hoặc Luzayadio nhưng kèm theo điều khoản mua lại với giá mềm hoặc được chia tới 50% một khi những cầu thủ này được chuyển nhượng.

HOÀNG HƯNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/psg-cung-ban-lua-non-603337.html