PSG: 'Độc cô cầu bại' ở nước Pháp

Với chức vô địch Cúp quốc gia Pháp vừa đoạt được, PSG đã hoàn tất cú ăn ba ở mùa giải năm nay. Một lần nữa, gã nhà giàu nước Pháp lại thể hiện sự thống trị tuyệt đối ở các giải đấu quốc nội.

Gần 75.000 khán giả đã phủ kín khán đài sân Stade de France hôm rồi để chứng kiến trận tranh ngôi vương ở chung kết Cúp quốc gia Pháp 2017/2018 giữa PSG và Les Herbiers. Trận này, ngôi sao Neymar không góp mặt vì chấn thương và HLV Unai Emery cũng không tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng PSG vẫn chơi áp đảo hoàn toàn trước Les Herbiers - đội bóng đang thi đấu ở giải hạng ba nước Pháp. Với thế trận một chiều, PSG dễ dàng đánh bại Les Herbiers 2-0 nhờ các pha lập công của Giovani Lo Celso và Edinson Cavani, để đoạt Cúp quốc gia Pháp.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đăng quang ở giải đấu này. Danh hiệu giành được tại Stade de France cũng giúp PSG hoàn tất cú ăn ba ở các giải quốc nội trong năm nay, sau chức vô địch Ligue 1 và Cup Liên đoàn. Việc đội bóng của HLV Unai Emery lấy cúp “dễ như lấy đồ trong túi” ở các giải đấu trong nước khiến chẳng mấy ai còn để ý đến thành tích của gã nhà giàu nước Pháp.

Thay vào đó, họ ghi nhớ một khoảnh khắc đẹp khi đội trưởng Thiago Silva đã mời đội trưởng Sebastien Flochon của Les Herbiers cùng nâng chiếc cúp Quốc gia Pháp trên bục vinh quang.

Trước đó, HLV Unai Emery xác nhận sẽ chia tay PSG ở cuối mùa giải này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết, ông hài lòng với những gì đã đạt được trong mùa giải cuối cùng tại sân Công viên các Hoàng tử: "Cá nhân tôi hài lòng với những gì giành được ở mùa giải này. Chúng tôi thi đấu chưa thật sự tốt như ở Champions League, nhưng tôi nghĩ năm nay toàn đội đã thi đấu ấn tượng, họ luôn khát khao ghi bàn. Đó là lý do vì sao tôi hạnh phúc".

Đây cũng là lần thứ ba trong bốn mùa giải gần nhất, PSG đoạt cú ăn ba giải quốc nội. Là bá chủ ở các giải đấu trong nước, nhưng đội bóng thành Paris lại không có được thành công như vậy trong tham vọng thống trị trời Âu. Mùa giải năm nay, dù tiếp tục vung tiền đưa về những bom tấn như Neymar, Kylian Mbappe,...PSG vẫn dừng bước sớm ở đấu trường Champions League. Có lẽ, điều cần thiết nhất đối với gã nhà giàu nước Pháp lúc này là tìm được những đối trọng trong nước để rèn binh.

Nếu cứ mãi thống trị trong nước thế này, họ khó có thể nhận ra đâu là thiếu sót của mình khi vươn ra biển lớn.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/psg-doc-co-cau-bai-o-nuoc-phap-1271171.tpo