PSG thuê người nói xấu, Mbappe có quyền chấm dứt hợp đồng

Truyền thông Pháp tiết lộ PSG đã thuê một công ty để bôi nhọ Kylian Mbappe. Nếu điều này là sự thật, tiền đạo người Pháp có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Tờ Mediapart của Pháp tiết lộ PSG đã thuê một công ty truyền thông để bôi nhọ và quấy rối chính đội ngũ truyền thông của CLB lẫn các cá nhân, phần lớn là cầu thủ thông qua một tài khoản xã hội có khoảng 10.000 người theo dõi.

Trong số này, có bộ đôi cầu thủ người Pháp Kylian Mbappe - Adrien Rabiot và Antero Henrique, chuyên gia phụ trách việc bán cầu thủ ở PSG. Điều này nhăm gây áp lực cho những người mà họ nhắm tới.

Tài khoản này có tên PanameSquad liên tục có những lời phát biểu dẫn dắt dư luận để chỉ trích Andrien Rabiot, Marquinhos, Mbappe… trong khoảng thời gian từ 2017 tới 2019.

Theo Mediapart, tài khoản này thuộc công ty Digital Big Brother. Công ty này được đăng ký tại Barcelona, Tây Ban Nha. Công ty này xác nhận với Mediapart là họ hoạt động thay mặt cho PSG trên mạng xã hội. Thậm chí, họ còn tiết lộ nhận yêu cầu trực tiếp từ Jean-Martial Ribes, giám đốc truyền thông của PSG trong thời gian này.

Hiện tại, Mediapart đã có tài liệu hoạt động của công ty này cho PSG trong mùa giải 2018/19. Tuy nhiên, Digital Big Brother yêu cầu tờ báo này không công bố bởi một số ràng buộc trong bản hợp đồng vẫn còn có hiệu lực.

Người được giao giám sát tiến độ công việc của đơn vị truyền thông nói trên là Jean-Martial Ribes, "Cánh tay phải" của Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. Ông Jean-Martial Ribes đã rời PSG vào tháng 5. Khi còn làm việc, ông giữ chức Giám đốc Truyền thông của đội.

Ngay lập tức, PSG đã đưa ra lời đáp trả: "Chúng tôi phủ nhận mọi cáo buộc của Mediapart. PSG là thương hiệu toàn cầu và làm việc liên tục với các cơ quan truyền thông trên khắp thế giới để quảng bá hình ảnh CLB. PSG chưa bao giờ ký hợp đồng cùng một đơn vị truyền thông nào với ý đồ làm hại bất kỳ ai".

"Chúng tôi đã dành cả một năm để đàm phán ký hợp đồng có giá trị lớn nhất với Mbappe. Tổng thống Macron cũng tham dự vào chuyện này. Vậy mà cùng lúc đó chúng tôi lại nói xấu cậu ấy sao?".

Cáo buộc của Mediapart xuất hiện chỉ một ngày sau khi đài RMC tiết lộ Mbappe "cảm thấy bị phản bội và muốn rời PSG ngay trong tháng 1/2023". Tuyển thủ Pháp bất mãn khi PSG không giữ lời hứa về việc chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp và thanh lý Neymar.

Mbappe liên tiếp nhận chỉ trích từ dư luận trong giai đoạn đầu mùa 2022/23. Ngôi sao tuyển Pháp tranh quyền sút 11 m với Neymar, chơi cá nhân và không chịu chuyền bóng cho đồng đội. Ở vòng 10 Ligue 1 cuối tuần qua, khi PSG bị Reims cầm hòa 0-0, Mbappe công khai chỉ trích chiến thuật của HLV trưởng Christophe Galtier vì bị ép đá vị trí không ưa thích là trung phong.

Câu chuyện này khiến cho người ta liên tưởng ngay tới vụ Barcagate của Barcelona cách đây một năm. Báo chí phanh phui cựu chủ tịch của đội bóng, Josep Bartomeu đã thuê một công ty truyền thông nói xấu cầu thủ chủ chốt như Messi, Pique… để gây áp lực.

Truyền thông Pháp cho biết nếu thông tin từ Mediapart là đúng sự thật, Mbappe có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với PSGn trước thời hạn do CLB thủ đô Paris đã vi phạm luật lao động.

Luật sư thể thao Tatiana Vassine cho biết: "Nếu PSG thật sự làm vậy (bôi nhọ) với Mbappe, họ không thể giữ chân cầu thủ một cách hợp pháp. Tất nhiên, Mbappe sẽ cần chứng minh chiến dịch truyền thông của PSG là đúng sự thật".

Le Parisien tiết lộ ngay cả khi Mbappe không đơn phương chấm dứt hợp đồng với PSG, cầu thủ cũng muốn rời đội trong thời gian tới. Thông tin Mbappe muốn ra đi xuất phát từ đài truyền hình RMC và đã lan ra khắp các đầu báo châu Âu.

Nếu PSG gây khó dễ cho tiền đạo 23 tuổi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023, anh có thể chờ đến mùa hè năm sau để rời đi. Mbappe cảm thấy PSG đã "phản bội và không giữ lời hứa" với anh.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/psg-thue-nguoi-noi-xau-mbappe-co-quyen-cham-dut-hop-dong-a574566.html