PSG tự bắn vào chân trong cuộc đua vô địch

Neymar và các đồng đội rơi vào thế khó trong cuộc đua vô địch Ligue 1 mùa này sau trận hòa 1-1 trước Rennes rạng sáng 10/5 (giờ Hà Nội).

Sau 90 phút trên sân khách, PSG bị Rennes cầm hòa 1-1. Đây có thể là bước ngoặt khiến PSG tuột mất chức vô địch Ligue 1 mùa này.

Trong trận này, PSG không có sự phục vụ của Kylian Mbappe vì treo giò. Hàng công đội khách đã thi đấu bế tắc, chỉ tung được 12 cú sút so với 16 tình huống bên phía Rennes.

Phút 45+6, Neymar giúp PSG mở tỷ số trận đấu bằng tình huống sút penalty thành công.

Phút 70, cú đánh đầu của Serhou Guirassy (số 9) khiến PSG đánh rơi chiến thắng trên sân khách.

Sau 36 vòng, cách biệt giữa Lille và PSG là 3 điểm. "Gã nhà giàu" của bóng đá Pháp đang có 76 điểm, đứng nhì bảng, trong khi Lille đã giành 79 điểm.

Trong 2 vòng còn lại, PSG sẽ gặp Reims và Brest. Đội chủ sân Parc des Princes phải thắng cả 2 trận, và hy vọng Lille thua một trận. Lúc này, hiệu số của PSG đang vượt trội đối thủ (52 so với 40). Quyền tự quyết là của Lille. Họ cần thêm 4 điểm trong 2 trận còn lại để vô địch.

Sự thất vọng của Neymar. PSG thể hiện phong độ ấn tượng tại Ligue 1 trong những vòng gần đây. Tuy nhiên, thầy trò HLV Pochettino đã mất điểm ở trận đấu quan trọng nhất. Điều đáng trách với PSG là họ bị đối thủ đã hết mục tiêu ở mùa này là Rennes cầm hòa.

Trong một tuần, thầy trò Pochettino liên tiếp có những kết quả không như ý. Trước đó, PSG bị Man City loại khỏi bán kết Champions League 2020/21.

Thất bại của PSG càng tồi tệ khi Presnel Kimpembe bị đuổi khỏi sân từ phút 87. Trung vệ của đội khách nhận thẻ đỏ vì pha chơi xấu.

Cú xoạc tệ hại của Kimpembe với Doku. PSG "thiệt đơn, thiệt kép" sau trận hòa Rennes bởi Kimpembe bị treo giò ở vòng tới.

Viết Tuệ

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/psg-tu-ban-vao-chan-trong-cuoc-dua-vo-dich-post1213606.html