PSG và gánh nặng siêu sao

Trận thua Man City 1-2 tại Etihad lột trần điểm yếu lớn nhất của PSG với những đội bóng mạnh tại châu Âu lúc này.

"Không CLB nào có thể phòng ngự với chỉ 7 cầu thủ. Tôi không quan tâm 3 cầu thủ kia có là ai đi nữa", Thierry Henry nhấn mạnh trong phòng bình luận của BT Sports. PSG kết thúc 90 phút tại Etihad với bộ ba Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe trên sân cùng tỷ số thua 1-2 và một thế trận lép vế khó tin trước Man City.

Việc chỉ có 7 cầu thủ để chống đỡ thế trận tấn công ào ạt của Man City khiến PSG gãy đổ về hệ thống và không có cơ hội làm nên một chiến thắng giống như trận lượt đi bất chấp việc Messi và Kylian Mbappe đã tạo ra bàn mở tỷ số.

 Bản đồ nhiệt của PSG trong hiệp một trước Man City.

Bản đồ nhiệt của PSG trong hiệp một trước Man City.

PSG thừa ngôi sao

Bản đồ nhiệt của PSG trong hiệp một trước Man City là biểu tượng của sự lép vế về lối chơi mà đại diện nước Pháp thể hiện. Bóng được dồn về phía khung thành của Keylor Navas từ mọi hướng. Việc chỉ có 7 cầu thủ phòng ngự khiến PSG không thể bịt được những khoảng trống xung quanh khu vực cấm địa.

Man City của Pep lại là bậc thầy trong việc tận dụng khoảng trống và dàn xếp những bài đánh vào điểm yếu của đối thủ. Những ngôi sao của Man City rất rảnh chân trong việc đưa bóng qua lại để kéo dãn hàng phòng ngự PSG trước khi tung ra những cú đấm.

Joao Cancelo, ngôi sao làm bóng trong thời gian gần đây của Man City, tung ra tới 84 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 87% dù vị trí trên lý thuyết là hậu vệ trái. Đây là tỷ lệ... thấp nhất đội hình Man City trong trận này.

Bernardo Silva, cầu thủ sắm vai tiền đạo của Man City, tung ra 47 đường chuyền trong 90 phút với tỷ lệ chính xác 100%. Bộ ba tiền vệ trung tâm Oleksandr Zinchenko, Rodri, Ilkay Guendogan đều chuyền chính xác tới 95% trở lên. Áp lực được PSG tạo ra là quá ít.

Bernardo Silva làm chủ cuộc chơi cho Man City. Đồ họa: The Analyst.

Trong tình huống dẫn tới bàn gỡ hòa, Man City tận dụng tối đa khoảng trống bị bỏ lại ở khu vực hành lang trong. Messi và Neymar không bám người trong tình huống này. Mbappe thậm chí không có trong khung hình.

Góc nhìn này cho thấy rõ ràng vấn đề, Rodri có khoảng trống quá lớn để thoải mái ngắm chỉnh. Kyle Walker bên cánh phải cũng không bị ai kèm và sẵn sàng tấn công vào khu vực hành lang trong.

Ở bàn thua thứ 2, PSG thể hiện rõ cấu trúc phòng ngự chỉ với 7 cầu thủ hơn nữa. Man City chỉ việc dồn quân số sang hành lang cánh và thực hiện những đường chuyền ra phía sau hàng phòng ngự để đánh sập PSG.

Trước trận đấu với Man City, PSG nhận hung tin khi Marco Verratti và Georginio Wijnaldum dính chấn thương và không thể ra sân. Ở trận lượt đi, giới mộ điệu ca ngợi Verratti khi khả năng thoát pressing của tiền vệ người Italy giúp PSG có thế trận chơi được trước Man City và những khoảnh khắc lóe sáng của Messi định đoạt số phận trận đấu.

Không còn Verratti, PSG phải nhờ cậy Leandro Paredes và Idrissa Gana Gueye cùng Ander Herrera. Đây là nhóm cầu thủ ưa thi đấu bằng sức vóc hơn là nhẫn nhịn chịu áp lực để thoát pressing và điều bóng lên phía trên. Quan điểm của PSG khá rõ ràng: Họ muốn một tấm khiên ở khu vực giữa sân để làm bàn đạp cho bộ ba tấn công mặc sức tung hoành.

Dĩ nhiên, toan tính ấy sụp đổ. Nét chiến thuật mang màu sắc của 30 năm trước này hoàn toàn bị sự cơ động của Man City vùi dập dù trong những giây phút hiếm hoi nó hoạt động được, PSG đã có bàn thắng.

Pochettino không quản được quân?

Sau khi chỉ trích hệ thống đội hình mất cân bằng của PSG, Henry đặt câu hỏi vì sao Messi, Neymar và Mbappe không bị rút khỏi sân. "Tôi cho rằng Pochettino không có quyền làm chuyện đó. Cầu thủ mới có quyền tại PSG", Henry nhấn mạnh.

Lời của Henry xem chừng có lý. Ở trận đấu với Lyon tại vòng 6 Ligue 1, Pochettino rút Messi khỏi sân từ sớm và lập tức bị siêu sao người Argentina phản ứng. Từ đó tới giờ, Messi chỉ bị thay ra khi dính chấn thương bằng không sẽ đá trọn 90 phút.

Henry tin rằng Pochettino đang bị các cầu thủ ngôi sao lấn át tại PSG. Nhà cầm quân người Argentina không được phép làm những gì mình muốn. Henry lấy dẫn chứng về Thomas Tuchel. Nhà cầm quân người Đức khi làm việc tại PSG cũng từng gặp nhiều vấn đề khi các ngôi sao như Neymar hay Mbappe không lui về phòng ngự khi cần.

Khi tới Chelsea, Tuchel quản được cầu thủ và "The Blues" đang là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu dù dàn cầu thủ không lung linh như PSG.

Messi, Neymar, Mbappe khiến hệ thống của PSG trở nên mất cân bằng. Ảnh: Getty.

Khi còn làm việc tại Tottenham, Pochettino đã xây dựng thành công một tập thể chơi bóng với triết lý rõ ràng, mạch lạc với khả năng pressing hiện đại. Nếu xem PSG chơi bóng trước Man City, những khán giả hoài cổ sẽ thấy thích thú phần nào khi những ngôi sao tấn công thượng thặng của đội bóng Pháp liên tục phối hợp đoạn nhỏ trước khi đi bóng qua người.

Lối đá đẹp mắt nhưng tự phát này là hệ quả của một hệ thống không rõ ràng ở những khâu cơ bản nhất như gây áp lực hay chuyển trạng thái. PSG đang gặp vấn đề ở đó khi buộc phải dành 3 suất ưu tiên trên hàng công cho những ngôi sao tấn công lớn nhất thế giới.

PSG đã thắng Man City ở trận lượt đi tại Parc des Princes sau khi đội bóng Anh bỏ lỡ hàng loạt cơ hội không tưởng. Song ở trận lượt về này, mọi thứ đã trở lại trật tự. PSG có những ngôi sao lớn hơn nhưng Man City mới thể hiện mình mới là tập thể mạnh hơn.

PSG đặt kỳ vọng vô địch Champions League mùa này. Nhưng nếu tiếp tục thi đấu với 7 cầu thủ phòng ngự và 3 ngôi sao tấn công, cơ hội để họ đăng quang ở đấu trường khốc liệt nhất thế giới cấp CLB là không nhiều.

Man City dồn ép PSG. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights Champions League: Man City 2-1 PSG Bàn mở tỷ số của Kylian Mbappe không thể giúp PSG có điểm khi làm khách trên sân Etihad ở lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League 2021/22.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/psg-va-ganh-nang-sieu-sao-post1279639.html