PTI: Dùng nước súc miệng thường xuyên làm tăng rủi ro tiểu đường, béo phì

Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo những người sử dụng nước súc miệng thường xuyên có thể đối mặt với rủi ro mắc bệnh tiểu đường tăng cao, theo hãng tin PTI.

Shutterstock

Nhóm chuyên gia tại Đại học Harvard nhận thấy việc súc miệng bằng nước kháng khuẩn có thể tiêu diệt những vi khuẩn có ích sinh sống trong miệng và bảo vệ khỏi nguy cơ béo phì và tiểu đường.

Họ ghi nhận những người súc miệng 2 lần mỗi ngày có rủi ro bị tiểu đường hoặc đường huyết tăng nguy hiểm cao hơn khoảng 55% trong vòng 3 năm.

“Phần lớn những thành phần kháng khuẩn trong nước súc miệng không được tuyển chọn. Nói cách khác, chúng không nhằm vào những vi khuẩn răng miệng cụ thể mà hành động trên một loạt vi khuẩn”, giáo sư Kaumudi Joshipura thuộc nhóm nghiên cứu cho biết.

Ông Joshipura và các cộng sự đã xem xét 1.206 người thừa cân tuổi từ 40-65 được xem là có rủi ro bị tiểu đường.

Trong quá trình nghiên cứu, khoảng 17% người đã phát bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, nhưng tỷ lệ này tăng lên đến 20% ở những người dùng nước súc miệng mỗi ngày, và 30% ở những người dùng nó vào buổi sáng và chiều tối.

Theo giáo sư Joshipura, các vi khuẩn có có lợi trong miệng có thể bảo vệ khỏi nguy cơ tiểu đường và béo phì, bao gồm những vi khuẩn giúp cơ thể sản sinh nitric oxide vốn có tác dụng điều hòa mức insulin.

Nitric oxide cũng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình trao đổi chất, cân bằng năng lượng và kiểm soát mức đường huyết.

Thực hiện: Truyền hình Báo Thanh Niên

Quyên Quân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/pti-dung-nuoc-suc-mieng-thuong-xuyen-lam-tang-rui-ro-tieu-duong-beo-phi-903223.html