Putin cảnh báo: Vũ khí siêu thanh Nga có thể vượt mọi hệ thống phòng không

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu rằng Moscow sẽ không để yên trước quyết định rời khỏi thỏa thuận hạt nhân INF của Mỹ, và rằng Nga sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Trong một cuộc họp chính phủ diễn ra tại thành phố Sochi (Nga), ông Putin cho biết Nga vẫn sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Mỹ về Thỏa thuận Vũ khí Hạt nhân Tầm trung (INF), từ lâu đã có vai trò rất quan trọng trong tiến trình giải giáp hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng quyết định rút khỏi thỏa thuận của Washington “sẽ không thể được để yên”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự khán một hoạt động diễn tập quân sự diễn ra vào tháng 9 vừa qua.

Tổng thống Nga cũng nói thêm, Nga đã từng cảnh báo Mỹ không được từ bỏ Hiệp ước Chống Tên lửa Đạn đạo (ABM) trong quá khứ và rằng lần này Washington sẽ phải đối phó với hành động đáp trả từ Nga. “Chúng tôi có các loại vũ khí siêu thanh hiện đại có thể vượt qua mọi hệ thống phòng không”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga kêu gọi các quan chức chính phủ đưa ra “những bước đi rõ ràng” mà Nga có thể thực hiện để đáp lại việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận INF.

Ngoài ra, ông Putin cũng khẳng định rằng Moscow sẽ không để bất kỳ quốc gia nào kéo mình vào một cuộc chạy đua vũ trang trong tương lai. Thay vào đó, Nga sẽ tập trung “phát triển bền vững” lực lượng lục quân, hải quân và không quân của mình. Các binh sĩ sẽ thực hiện các bài tập huấn luyện mới được thay đổi dựa trên những trải nghiệm mà Nga thu được ở Syria, trong khi đó các loại khí tài hạng nặng sẽ được nâng cấp.

Ông Putin hi vọng rằng “lý trí sẽ giành chiến thắng” và Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại với Nga để đảm bảo an ninh chung giữa hai nước.

Thỏa thuận INF đã được Mỹ và Liên Xô ký kết từ cách đây 30 năm, có nội dung cấm hai quốc gia này sở hữu hoặc chế tạo tên lửa tầm ngắn hoặc tầm trung. Tuy nhiên gần đây, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm nội dung thỏa thuận khi chế tạo tên lửa “cấm”, và ở chiều ngược lại, Moscow đã phủ nhận tuyên bố này và lên án Washington khi nói hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu có thể được cải tạo để phóng tên lửa tầm trung.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/putin-canh-bao-vu-khi-sieu-thanh-nga-co-the-vuot-moi-he-thong-phong-khong-post282350.info