Putin đề xuất trưng cầu dân ý giải quyết xung đột Ukraine với Trump

Ông Vladimir Putin đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý để giải quyết xung đột tại miền Đông Ukraine với ông Donald Trump.

Lãnh đạo Nga-Mỹ tổ chức họp báo chung sau Hội nghị Thượng đỉnh tại Helsinki

Ngày 20/7, hãng tin Bloomberg dẫn nhiều nguồn tin cho biết, tại cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan, ông Putin đã đưa ra phương án tổ chức trưng cầu dân ý để giải quyết xung đột khốc liệt và dai dẳng tại miền Đông Ukraine.

Sau đó, lãnh đạo Nga đã nói về đề xuất này tại một cuộc họp kín cùng các Đại sứ hàng đầu ở Moscow hôm 19/7 – hãng Bloomberg dẫn lời một số người có mặt tại cuộc họp cho biết.

Theo các nguồn tin, ông Trump đã yêu cầu ông Putin không đề cập tới ý tưởng trên tại cuộc họp báo chung giữa hai bên, để ông có thêm thời gian suy tính về đề xuất đó.

Hiện nay, hai khu vực tại miền Đông Ukraine là Donetsk và Luhansk đang rơi vào cảnh bế tắc vì xung đột giữa phe ly khai và chính phủ sau khi chính quyền mới giành quyền lực vào năm 2014.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/putin-de-xuat-trung-cau-dan-y-giai-quyet-xung-dot-ukraine-voi-trump-d265150.html