Putin điện đàm với Merkel và Hollande về lệnh ngừng bắn ở Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande về những bước đi hướng đến việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn trên toàn Syria.

Hôm 18/01, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande về những bước đi hướng đến việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Putin điện đàm với Merkel và Hollande lệnh ngừng bắn ở Syria.

Theo thông báo từ văn phòng báo chí của điện Kremlin, ông Putin cũng thông báo với cả hai nhà lãnh đạo về "công tác chuẩn bị một cuộc đàm phán giữa chính phủ Syria và phe đối lập tại Astana vào ngày 23/01 tới".

Thông báo về các cuộc đàm phán sắp tới giữa chính phủ Syria và phe đối lập đã được đưa ra sau cuộc gặp của Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại Moscow hôm 20/12/2016. Các nhà lãnh đạo này đã ủng hộ nỗ lực thiết lập hòa bình trên toàn Syria.

Theo hãng tin AFP, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari sẽ dẫn đầu phái đoàn chính phủ tham dự hòa đàm sắp diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Về phía phe đối lập, lực lượng này nói rằng phái đoàn sẽ được đại diện bởi người đàm phán phe nổi dậy Mohammad Alloush.

NM (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/putin-dien-dam-voi-merkel-va-hollande-ve-lenh-ngung-ban-o-syria-d90402.html