Putin: Mỹ rút khỏi INF là vấn đề cấp bách nhất trong quan hệ với Nga

Hiệp ước INF đã lỗi thời, nhưng Mỹ sử dụng các cáo buộc cường điệu với Nga để rút lui - Tổng thống Vladimir Putin nói trong thông điệp liên bang thường niên hôm 20.2.

 Tổng thống Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang hôm 20.2.2019. Ảnh: AP

Tổng thống Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang hôm 20.2.2019. Ảnh: AP

Việc Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF là vấn đề cấp bách nhất và được thảo luận nhiều nhất trong quan hệ Nga-Mỹ hiện nay - ông Putin lưu ý.

"Vâng, thực sự đã có những thay đổi nghiêm trọng diễn ra trên thế giới kể từ khi hiệp ước được ký kết năm 1987" - TASS dẫn lời ông Putin phát biểu trong thông điệp liên bang.

"Nhiều nước đã phát triển và tiếp tục phát triển các loại vũ khí này trong khi Nga và Mỹ thì không, bởi chúng tôi tự nguyện áp đặt các hạn chế đối với chính mình. Tất nhiên, tình trạng này có thể đặt ra câu hỏi" - nhà lãnh đạo Nga nói.

"Nhưng các đối tác Mỹ nên nói điều này một cách trung thực thay vì sử dụng những lời buộc tội khó tin với Nga để biện minh cho việc họ đơn phương rút khỏi hiệp ước" - ông Putin nhấn mạnh.

"Họ nên làm điều này tốt hơn cách mà họ đã làm vào năm 2002 khi họ công khai và trung thực rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM). Đó là một câu hỏi khác, liệu điều này tốt hay xấu. Tôi thì tin là xấu nhưng họ đã làm điều đó, lẽ ra họ nên hành động một cách trung thực" - ông Putin nói và cho rằng, "họ (Mỹ) đang vi phạm mọi thứ và rồi tìm cách biện minh và tìm thủ phạm".

Tổng thống Nga cho rằng, Mỹ ngang nhiên bỏ qua các điều khoản của Hiệp ước INF bằng cách triển khai bệ phóng tên lửa ở Romania và Ba Lan.

"Lúc đầu, Mỹ phát triển và sử dụng tên lửa tầm trung mà họ đánh lừa gọi là phòng thủ tên lửa. Sau đó, họ bắt đầu triển khai các bệ phóng Mk-41 ở Châu Âu, có khả năng bắn tên lửa hành trình tầm trung Tomahawk cho mục đích chiến đấu. Với tất cả những việc này, Mỹ ngang nhiên bỏ qua các điều khoản 4 và 6 của Hiệp ước INF" - ông Putin nói.

Hiệp ước INF được Liên Xô ký với Mỹ vào ngày 8.12.1987, có liệu lực từ ngày 1.6.1988. Hiệp ước áp dụng với các tên lửa tầm trung 1.000-5.000km được triển khai và chưa được triển khai từ mặt đất, và tên lửa tầm ngắn 500-1.000km.

Mỹ nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước, nhưng Nga kịch liệt bác bỏ và đến lượt mình đã bày tỏ bất bình về việc không tuân thủ của Mỹ.

Hôm 1.2, Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố đình chỉ các nghĩa vụ của Mỹ trong Hiệp ước INF từ ngày 2.2. Washington quyết tâm rút khỏi INF trong vòng 6 tháng trừ khi Nga trở lại tuân thủ "một cách thực tế và có kiểm chứng".

Ngày 2.2, Tổng thống Vladimir Putin cũng tuyên bố, Nga đình chỉ Hiệp ước INF. Ông chỉ thị kiềm chế khởi xướng đàm phán với Washington về vấn đề này, nhấn mạnh rằng Mỹ cần thể hiện sự sẵn sàng cho một cuộc đối thoại bình đẳng và thực chất.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/putin-my-rut-khoi-inf-la-van-de-cap-bach-nhat-trong-quan-he-voi-nga-658398.ldo