Putin sa thải đồng loạt 11 tướng

Putin ký sắc lệnh bãi nhiệm 11 tướng đảm nhiệm các vị trí cao trong Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra hôm 4/11.

Sắc lệnh bãi nhiệm 11 quan chức do Tổng thống Vladimir Putin ký được công bố trên cổng thông tin pháp lý của chính phủ Nga hôm qua. Những quan chức bị sa thải trong sắc lệnh này gồm 4 thiếu tướng cảnh sát và 6 thiếu tướng quân đội, cùng một trung tướng quân đội.

Bộ Nội vụ Nga có 4 tướng bị cách chức, trong đó có thiếu tướng Alexander Melnikov, phó cục trưởng thứ nhất Cục Bảo vệ Trật tự Công cộng, người đang bị giam chờ xét xử tội tham nhũng.

Ba thiếu tướng còn lại gồm Yuri Altynov, giám đốc Sở Nội vụ khu vực Tyumen; Efrem Romanov, chánh thanh tra Bộ Nội vụ; và Igor Trifonov, giám đốc Sở Nội vụ Cộng hòa Karachay-Cherkess.

Tổng thống Putin trong một cuộc họp hôm 5/8. Ảnh: AFP.

Tổng thống Putin trong một cuộc họp hôm 5/8. Ảnh: AFP.

7 tướng quân đội bị cách chức lần này gồm 6 thiếu tướng của Bộ Các tình trạng Khẩn cấp. Trung tướng Ruslan Ibiev, từng là trưởng phòng điều tra thứ tư của Ủy ban Điều tra Nga, cũng bị cách chức. Sắc lệnh không nêu lý do Putin sa thải các tướng này.

Tổng thống Putin đang nỗ lực tiến hành các cuộc cải cách toàn diện nhằm giúp nước Nga khôi phục sức mạnh kinh tế, chính trị và quân sự. Hồi đầu năm 2017, ông ký quyết định sa thải ít nhất 26 tướng thuộc Bộ Nội vụ và Bộ Tình trạng Khẩn cấp.

Theo VNE

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/putin-sa-thai-dong-loat-11-tuong-554603.html