Putin: Tên lửa tối tân Nga buộc phương Tây dè chừng trước khi dọa nạt

Hệ thống tên lửa mới của Nga sẽ khiến các cường quốc phương Tây dè chừng trước khi đe dọa Nga - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hôm 18.12.

Hình ảnh một vụ thử tên lửa hiện đại của Nga. Ảnh: Sputnik

“Nghiêm túc mà nói, những bước đột phá đã được thực hiện trong quá trình phát triển những loại vũ khí tối tân độc đáo của Nga. Những vũ khí này đang củng cố sự cân bằng lực lượng và do đó củng cố sự ổn định quốc tế. Tôi hy vọng rằng những loại vũ khí mới của Nga sẽ khiến những người quen thói hiếu chiến và hùng hồn dọa nạt quân sự phải dè chừng” - TASS dẫn lời ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, vũ khí siêu âm giúp duy trì sự cân bằng với Mỹ, mặc dù Lầu Năm Góc có ngân sách quân sự lớn hơn nhiều so với chi tiêu quốc phòng của Nga.

“Cần phải nhanh chóng chuyển sang sử dụng vũ khí hiện đại sở hữu khả năng tiêu diệt hệ thống lá chắn tên lửa tiên tiến” - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Những bình luận này được đưa ra 2 tuần sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo ra tối hậu thư cho Nga quay lại “tuân thủ” Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF, nếu không Mỹ sẽ chính thức thông báo rút khỏi hiệp ước này vào tháng Hai tới.

Tổng thống Putin phủ nhận Nga vi phạm INF, nói rằng Mỹ “viện cớ tầm thường” để rút khỏi hiệp ước.

“Bước đi như vậy sẽ có hiệu quả tiêu cực nhất và sẽ làm suy yếu đáng kể an ninh khu vực cũng như toàn cầu - ông Putin nói. Trên thực tế, về lâu dài nó có thể dẫn đến sự xuống cấp hoặc thậm chí sụp đổ toàn bộ cấu trúc kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Tuy nhiên, ông Putin cũng bày tỏ suy nghĩ rằng các nhà đàm phán ban đầu của Hiệp ước INF đã đưa ra một thỏa thuận tồi.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/putin-ten-lua-toi-tan-nga-buoc-phuong-tay-de-chung-truoc-khi-doa-nat-647487.ldo