PV Dân Việt xin giảm án cho đối tượng cầm dao dọa giết mình

Tại phiên tòa, phóng viên Dũ Tuấn – Báo Nông Thôn Ngày Nay (điện tử Dân Việt – danviet.vn) đã từ chối việc đòi bồi thường thiệt hại và đề nghị Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo Nguyễn Văn Bình – người cầm dao dọa giết phóng viên khi đang tác nghiệp.

Ngày 28.8, TAND TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Đe dọa giết người” đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1978, trú tỉnh Ninh Bình).

Theo cáo trạng, nhận được thông tin người dân phản ánh tại đường Nguyễn Diêu (thuộc phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn) có nhiều xe tải ben chở đất để san lấp mặt bằng có dấu hiệu quá tải, rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nên khoảng 8h ngày 22.3, phóng viên Dũ Tuấn cùng với đồng nghiệp là anh Chu Ngọc Oai (PV Báo Sài Gòn Giải Phóng) đến tác nghiệp.

Phóng viên Dân Việt đã xin giảm án cho đối tượng cầm dao dọa giết khi đang tác nghiệp.

Khi thấy xe ô tô tải ben 77C - 120. 35 của Doanh nghiệp Xuân Phát chở đất chạy vào công trình san lấp, phóng viên Dũ Tuấn đã dùng máy ảnh ghi lại. Lúc này, bị cáo Nguyễn Văn Bình điều khiển xe ô tô 77A - 057. 38 đến công trình để kiểm tra việc thi công thì phát hiện 2 phóng viên chạy theo sau xe tải ben chụp hình nên liền chặn xe lại. Bình xuống xe và đến chỗ phóng viên Dũ Tuấn lớn tiếng nói rằng: “Mày là ai mà cầm máy ảnh đi theo xe chụp hình, mày chụp cái gì”. Sau đó, Bình dùng tay đánh trúng vào vùng mặt rồi đe dọa, buộc phóng viên xóa các hình ảnh đã chụp.

Chưa dừng lại, Bình đến mở cửa ô tô lấy 1 con dao sắt (dài 40cm) rồi quay lại dí vào người phóng viên Dũ Tuấn tiếp tục đe dọa. Những hình ảnh và lời hăm họa của Bình đã được ghi lại bằng clip, trong thời gian khoảng 3 - 4 phút. Khi thấy phóng viên Dũ Tuấn có thao tác xóa những hình ảnh đã chụp nên bị cáo Bình bỏ đi. Sau đó, cả 2 phóng viên đến Công an phường Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn) trình báo sự việc.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Bình đã thừa nhận hành vi cầm dao đe dọa phóng viên. Tuy nhiên, bị cáo Bình cho rằng do thời điểm đó nóng tính nên mới có hành động không đúng.

Phía người bị hại, phóng viên Dũ Tuấn cũng có lời xin áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tội cho bị cáo, đồng thời không yêu cầu bị cáo phải bồi thường bất cứ các khoản tổn hại đến sức khỏe, tinh thần. Tuy nhiên, anh Tuấn mong rằng bị cáo Bình cần kiềm chế hành động bản thân, sống và làm việc tôn trọng pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Văn Bình tại phiên tòa.

“Người thân và cả bị cáo Bình đã gọi điện xin lỗi tôi trước khi phiên tòa diễn ra. Nhận thấy bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại biết ăn năn nhận lỗi nên tôi đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất để anh Bình có cơ hội thay đổi và làm việc lo cho tương lai của những đứa con”, phóng viên Dũ Tuấn nói tại tòa.

Cho nói lời sau cùng, bị cáo Bình xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt bởi bị cáo còn lo cho 2 con nhỏ và cha, mẹ già. Bị cáo Bình cũng hứa sẽ không vi phạm.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Bình 6 tháng tù treo và thời gian thử thách là 12 tháng.

Trước đó, ngày 22.3, chỉ sau vài giờ đồng hồ xảy ra sự việc trên, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã giao cho Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ nội dung Đơn trình báo PV Dũ Tuấn bị hành hung trong lúc tác nghiệp.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu nghiêm khắc xử lý đối tượng đã có hành vi hành hung PV Dũ Tuấn và báo cáo UBND tỉnh.

Ngay sau khi điều tra, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bình về hành vi đe dọa giết người. Đối tượng Bình cũng bị truy tố về tội "Đe dọa giết người" theo khoản 1, Điều 133, Bộ Luật Hình sự.

D.V

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/pv-dan-viet-xin-giam-an-cho-doi-tuong-cam-dao-doa-giet-minh-907987.html