PV GAS tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng 2 trường học tại tỉnh Hậu Giang

Ngày 20/6, PV GAS phối hợp cùng tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi lễ trao tài trợ kinh phí để xây dựng các trường học trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi lễ về phía PV GAS có ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc PV GAS và các cán bộ lãnh đạo các Ban liên quan.

Về phía tỉnh Hậu Giang có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Đào Văn Nhãn - Bí thư Huyện ủy Long Mỹ; đại diện lãnh đạo huyện, ngành giáo dục và phụ huynh địa phương. Đặc biệt, buổi lễ vinh dự có sự hiện diện chứng kiến của ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang là tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, điều kiện kinh tế của tỉnh hiện còn nhiều khó khăn về nhiều mặt đặc biệt là về cơ sở vật chất cho giáo dục.

Đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ của chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang, với mong muốn được chung tay hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở những địa phương vùng xa còn nhiều khó khăn của đất nước, Tổng Giám đốc PV GAS quyết định trích từ Quỹ ASXH của Tổng công ty 3 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Hậu Giang xây dựng trường Tiểu học Thuận Hưng 1 tại huyện Long Mỹ và 2 tỷ đồng để xây dựng trường mẫu giáo Sen Hồng tại huyện Châu Thành A.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Quang - Tổng giám đốc PV GAS trao bảng tài trợ cho 2 địa phương. Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã tặng hoa cám ơn nhà tài trợ PV GAS.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng thể hiện niềm tri ân và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty Khí Việt Nam. Các thầy cô, học sinh nhà trường đã hứa quyết tâm giữ gìn công trình, sử dụng tốt vào mục tiêu dạy tốt, học tốt, vì mầm non Miền Tây Tổ quốc.

Sự kiện ủng hộ xây dựng trường học ở Hậu Giang một lần nữa khẳng định ý thức trách nhiệm với cộng đồng của PV GAS - đơn vị lá cờ đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, doanh nghiệp chủ lực của ngành công nghiệp khí nước nhà.

Trong gần 32 năm qua, PV GAS hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng, hình thành và phát triển hệ thống hạ tầng ngành công nghiệp khí – một trong những trụ cột năng lượng của Việt Nam.

Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước chiến đấu với đại dịch toàn cầu, với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, Ban Lãnh đạo PV GAS cùng toàn thể CBCNV luôn tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt các giải pháp để vượt qua thử thách, tiếp tục duy trì vị thế tiên phong, đóng góp cho nền kinh tế quốc dân.

Bên cạnh hoạt động SXKD, công tác ASXH của PV GAS cũng là điểm sáng của ngành dầu khí, được triển khai tích cực, hiệu quả, đúng đối tượng. Trong những năm qua, Tập thể người lao động PV GAS tích cực làm thêm giờ, đóng góp công sức, trao tặng và hỗ trợ với tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng cho các chương trình ASXH trong cả nước, ở hầu hết các địa phương, với nhiều nội dung khác nhau đều mang tính nhân văn và vì con người.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2021, PV GAS là một trong số các doanh nghiệp tham gia ủng hộ tích cực cho nhiều chương trình phòng chống đại dịch COVID-19 trong cả nước.

PV GAS tự hào khẳng định toàn bộ phong trào ASXH, hỗ trợ phát triển cộng đồng của PV GAS đều đạt kết quả tốt, có chất lượng và giữ gìn uy tín thương hiệu. Đây cũng chính là một trong những đặc trưng của Văn hóa doanh nghiệp PV GAS, thể hiện tính nhân văn, bổn phận của con người, của doanh nghiệp đối với đất nước và góp phần để xây dựng một xã hội hài hòa, văn minh, cùng phát triển.

Trong những năm qua, đối với tỉnh Hậu Giang nói riêng, đồng bào Miền Tây nói chung, Tổng công ty Khí Việt Nam luôn dành một tình cảm đặc biệt, hết sức quan tâm phát triển hợp tác tài trợ nhiều chương trình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mong muốn chung tay hỗ trợ giải quyết phần nào những khó khăn để tạo thêm nhiều công trình vì cộng đồng, làm đẹp cho quê hương Hậu Giang.

Chính vì vậy, lần này, Tổng công ty Khí Việt Nam rất vinh dự được tài trợ kinh phí để hỗ trợ cho các trường học đang khẩn thiết đón chờ sự hỗ trợ, ủng hộ để nâng cao chất lượng dạy và học. PV GAS tin tưởng rằng, những công trình này sẽ góp phần vào sự phát triển giáo dục tại địa phương.

Bảo Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/pv-gas-tai-tro-5-ty-dong-xay-dung-2-truong-hoc-tai-tinh-hau-giang-ar683990.html