PVN hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 2 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 9

Ngày 23-11, trong 'Chương trình tiếp nhận hỗ trợ an sinh xã hội (ASXH) và khắc phục hậu quả bão, lũ cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2020' do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) đã ủng hộ 2 tỷ đồng (trong đó BSR ủng hộ 500 triệu đồng).

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài đã tích cực chung tay, hỗ trợ, góp sức ủng hộ tinh thần và vật chất cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống.

 Ông Bùi Minh Tiến, Tổng giám đốc BSR đại diện PVN trao biển tượng trưng hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Ông Bùi Minh Tiến, Tổng giám đốc BSR đại diện PVN trao biển tượng trưng hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục hỗ trợ 2 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí của Tập đoàn 1 tỷ đồng, PVGAS 500 triệu đồng và BSR 500 triệu đồng (trước đó, ngay sau bão số 9 đi qua, BSR cũng hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 1 tỷ đồng).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tặng hoa cảm ơn các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại chương trình, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm và chia sẻ của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh dành cho Quảng Ngãi trước những thiệt hại to lớn do bão, lụt gây ra. Mặc dù tỉnh đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương để bước đầu khắc phục hậu quả của thiên tai; nhưng mức độ thiệt hại do bão, lũ gây ra quá lớn, trong khi nguồn lực của tỉnh và đời sống nhân dân còn khó khăn. Vì vậy sự đóng góp, hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là nguồn động viên về vật chất và tinh thần to lớn đối với chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Với nguồn kinh phí tiếp nhận được, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, phân bổ có hiệu quả, kịp thời, đúng mục đích của nguồn kinh phí hỗ trợ, đúng đối tượng để người dân sớm khắc phục hậu quả, nhanh chóng khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: BÌNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/pvn-ho-tro-tinh-quang-ngai-2-ty-dong-khac-phuc-thiet-hai-do-bao-so-9-644612