PVN lần thứ 2 đề nghị bổ nhiệm Phó 'Tổng' Nguyễn Hùng Dũng, liệu có thành?

Chưa đầy nửa năm sau khi có Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) mới, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã đề xuất lên Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, làm Thành viên HĐTV của Tập đoàn này.

Ông Nguyễn Hùng Dũng “ngồi ghế” Phó Tổng Giám đốc PVN đến nay đã được 5 năm

Ông Nguyễn Hùng Dũng “ngồi ghế” Phó Tổng Giám đốc PVN đến nay đã được 5 năm

Theo nguồn tin của PLVN, ngày 3/5 vừa qua, PVN đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐTV của Tập đoàn với sự tham gia của đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Công Thương và Ban Tổ chức của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tất cả lãnh đạo cấp cao của PVN đều đã có mặt trong hội nghị này. Thậm chí, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm còn được tổ chức trực tuyến qua màn hình tại 2 điểm cầu ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh để các đơn vị trực thuộc Tập đoàn tham dự.

Được biết, tại đây, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh đã thông báo kết quả các cuộc họp theo đúng quy trình giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐTV. Cụ thể, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo PVN đã giới thiệu ông Nguyễn Hùng Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn để lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị cán bộ chủ chốt bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐTV PVN.

Như tin đã đưa, trước khi về nhận nhiệm vụ tại PVN, ông Dũng từng đảm nhiệm các vị trí Tổng giám đốc, Thành viên HĐTV của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí (PTSC). Thời điểm ông Dũng lãnh đạo, PTSC đã được nhận thầu thực hiện dự án Ethanol Dung Quất (Quảng Ngãi), do PVN làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra đã công bố, do năng lực nhà thầu thực hiện kém nên dự án đội vốn hơn 2.100 tỷ đồng. Cụ thể hơn, kết luận của cơ quan chức năng cho biết: “Đơn vị được chỉ định thầu thực hiện dự án là PTSC chưa có kinh nghiệm nên dự án bị chậm tiến độ, tăng chi phí cho chủ đầu tư. Chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí vốn vay tăng dẫn đến tăng giá thành sản phẩm”.

Mặc dù vậy, ông Dũng sau đó vẫn được cất nhắc vào vị trí cao hơn - Phó Tổng giám đốc PVN.

Tiếp đó, ông lại được đề xuất vào vị trí Chủ tịch HĐTV PVN. Bộ Công Thương cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo Chính phủ. Nhưng người giữ chức Chủ tịch HĐTV sau đó là ông Trần Sỹ Thanh (Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn).

PTSC thời ông Nguyễn Hùng Dũng làm Tổng Giám đốc đã được nhận thầu Dự án Ethanol Dung Quất (Quảng Ngãi)

Như đã nói trên, lại thêm một cuộc thăm dò ý kiến nữa đối với ông Dũng đã diễn ra, với những thủ tục khá khách quan, nhưng không biết lần này ông Dũng có “lọt” qua được - khi hồ sơ được trình lên cấp thẩm quyền cao hơn để xem xét?

Xung quanh vấn đề này, phóng viên PLVN đã đề nghị ông Trần Hữu Linh - Chánh Văn phòng Bộ Công thương cập nhật thông tin về việc xem xét, cho ý kiến bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐTV đối với Phó Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng, thì vị này nói sẽ chuyển những nội dung mà PLVN quan tâm đến Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ này giải đáp.

Nhưng hôm 22/5, khi phóng viên đề nghị Chánh Văn phòng Bộ Công thương xác nhận lại việc này, thì ông Linh vẫn chưa có thông tin phản hồi, và tiếp tục khẳng định: “Tôi sẽ nhắc Vụ Tổ chức cán bộ trả lời ngay cho Báo PLVN”.

Liệu có gì “khó nói” đằng sau việc làm quy trình bổ nhiệm đối với chức danh Thành viên HĐTV của PVN - khiến ông Chánh Văn phòng Bộ vẫn chưa thể hồi âm?

Hoàng Tú

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kinh-te/pvn-lan-thu-2-de-nghi-bo-nhiem-pho-tong-nguyen-hung-dung-lieu-co-thanh-394424.html