PVN thu hơn 1.665 tỷ mỗi ngày

Tính đến cuối tháng 10, tập đoàn này đã đạt hơn 499.500 tỷ doanh thu, vượt 21% kế hoạch 10 tháng đặt ra, tập đoàn cũng đã hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước cho cả năm.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa thông báo tổng kết hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm với doanh thu tăng mạnh nhờ việc giá dầu thế giới đang hồi phục.

Chỉ tính trong tháng 10, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 1,93 triệu tấn, và tính chung 10 tháng qua đạt hơn 20,1 triệu tấn, tương đương 87,9% kế hoạch năm.

Trong đó, tháng 10 vừa qua toàn tập đoàn này đã khai tác 1,15 triệu tấn dầu thô và 0,78 tỷ m3 khí, tính chung 10 tháng, các đơn vị thành viên của PVN đã hoàn thành 88,5% kế hoạch khai thác dầu với sản lượng 11,71 triệu tấn, 86% số này là lượng khai thác trong nước. Tập đoàn cũng đã khai thác tổng cộng 8,39 tỷ m3 khí trong 10 tháng qua và hoàn thành 87,4% kế hoạch năm.

Về hoạt động sản xuất đạm, tập đoàn này ghi nhận 1,38 triệu tấn từ đầu năm, cùng với đó là 7,46 triệu tấn xăng dầu.

Cùng với việc ghi nhận các chỉ tiêu sản xuất tăng trưởng, kết quả kinh doanh của “ông lớn” này cũng gia tăng đáng kể trong kỳ vừa qua.

Theo đó, PVN đã hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước cho cả năm với số tiền đã nộp đạt 90.900 tỷ đồng, vượt 23,2% kế hoạch. Tổng doanh thu toàn tập đoàn trong 10 tháng qua ghi nhận con số 499.500 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch 10 tháng. Với doanh thu khổng lồ thời gian qua, ước tính mỗi ngày tập đoàn này thu về tới 1.665 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động khai thác và sản xuất của mình. Mức doanh thu này cũng tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2017 trước đó.

Năm 2018 cũng đánh dấu việc PVN đã cho vận hành trở lại Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất sau 3 năm ngừng sản xuất. Các gói thầu chính xây trên diện tích 600 ha, sau khi trở lại hoạt động, nhà máy này được Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (BSR) quản lý và vận hành, hiện đã cho ra đời dòng sản phẩm cồn sinh học (E100).

Toàn cảnh dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất 3 tỷ USD của PVN. Ảnh: Minh Hoàng.

Toàn cảnh dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất 3 tỷ USD của PVN. Ảnh: Minh Hoàng.

Trả lời chất vấn trước quốc hội tuần qua, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cho biết trong 3 nhà máy nhiên liệu sinh học gặp khó khăn thì Nhà máy nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi và Nhà máy nhiên liệu sinh học Bình Phước đang hoàn tất về cơ bản những công việc chuẩn bị đầu tư. Riêng với nhà máy sinh học Bình Sơn đã bắt đầu cung cấp sản phẩm trở lại cho thị trường là xăng ethanol, và đã có lãi bù được phí.

Quang Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pvn-thu-hon-1665-ty-moi-ngay-post890490.html