Q.10 : Các lớp giáo lý, khóa tu đáp ứng nhu cầu tu học

Thông tin nổi bật này được Ban Thư ký Phật giáo Q.10 báo cáo trong lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2019 diễn ra chiều 5-1-2020, tại chùa Ấn Quang (Q.10).

Chư tôn đức chứng minh

Theo đó, sau phát biểu khai mạc của TT.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS GHPGVN Q.10, ĐĐ.Thích Hạnh Hiếu, Phó Thư ký BTS Q.10 báo cáo cho biết, Phật giáo quận có 33 tự viện với 275 Tăng Ni.

BTS quận đã duy trì hàng năm chương trình thuyết giảng thường lệ vào chiều và tối Chủ nhật tại giảng đường chùa Ấn Quang; duy trì và tiếp tục nâng cao về số lượng cũng như chất lượng nội dung thuyết giảng, trung bình mỗi giảng đường có từ 200 đến 400 Phật tử tham dự thính pháp. Vào các ngày sám hối và lễ vía, chùa Giác Ngộ có thuyết pháp với số lượng Phật tử khoảng 200 vị.

Ngoài ra, còn có 2 lớp giáo lý chùa Ấn Quang, số lượng 150 vị. Toàn quận có 5 đạo tràng tu Bát quan trai hằng tuần vào các ngày Chủ nhật tại các chùa Ấn Quang, Phật Quang, Từ Nghiêm, Bửu Đà, Phước Hải.

Đặc biệt, ngày tu an lạc tại Việt Nam Quốc Tự hơn một ngàn người tham dự. Nhìn chung ngành Hoằng pháp tại quận 10 có nhiều thành quả khả quan, đáp ứng nhu cầu tu học Phật pháp cho hàng Phật tử tại gia.

Trên địa bàn Q.10 hiện có Gia đình Phật tử Phước Hải sinh hoạt vào chiều Chủ nhật hàng tuần, đơn vị có khoảng 40 đoàn sinh.

Các chùa trên địa bàn quận 10 đi cứu trợ một số nơi vùng sâu vùng xa, đóng góp quỹ vì người nghèo; học bổng Lê Quý Đôn, học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, học bổng khuyến học, cũng như giúp đỡ đồng bào nghèo tại địa phương trong dịp Tết cổ truyền, Lễ Vu lan - Báo hiếu. Từ thiện xã hội cũng như các mặt đóng góp khác tổng trị giá gần 4 tỷ đồng.

Trong báo cáo, Đại đức Phó Thư ký cho biết Phật giáo quận đã đạt được một số ưu điểm là tổ chức thành công các ngày lễ lớn, tham dự các khóa bồi dưỡng và các ngày húy kỵ của các bậc tiền bối hữu công. Đời sống Tăng Ni tu học ổn định được thuận duyên trong việc nhập hộ khẩu vào chùa. Sinh hoạt của Tăng Ni các tự viện thuộc Q.10 đa số được ổn định, duy trì nề nếp thiền môn quy củ. Tại các chùa, duy trì được các lớp giáo lý căn bản, lớp Bồ-tát giới tại các đạo tràng tu Bát quan trai, cũng như thính pháp các buổi thuyết giảng vào Chủ nhật hàng tuần...

TT.Thích Nhật Thiện đón nhận lẵng hoa chúc mừng của chính quyền quận

BTS GHPGVN quận 10 cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều khuyết điểm cần khắc phục như: một số tự viện thường vắng mặt trong các buổi họp cũng như chưa quan tâm thực hiện tốt công tác báo cáo hoạt động Phật sự của tự viện mình về BTS GHPGVN Q.10. Do đó, việc tổng hợp báo cáo tổng kết của Ban Trị sự quận chưa được đầy đủ. Còn tồn đọng một số vụ việc tại các cơ sở tự viện, nhưng do điều kiện khách quan, BTS GHPGVN Q.10 chưa thể giải quyết được.

Tại lễ tổng kết các cá nhân và tập thể Phật giáo quận 10 cũng đã nhận được bằng tuyên dương công đức và bằng công đức của BTS GHPGVN TP.HCM.

Trao 50 triệu ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

HT.Thích Huệ Văn trao bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân và tập thể Phật giáo Q.10

TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM trao bằng công đức đến các cá nhân và tập thể Phật giáo Q.10

Đại biểu dự lễ

Toàn cảnh lễ tổng kết

Như Danh

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//thoisu/tintuc/2020/01/06/37c6db/