Q. Bộ trưởng Đào Hồng Lan dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Y Hà Nội

Q. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội bước vào năm học mới, đặc biệt chúc mừng các tân sinh viên, học viên sau đại học mới trúng tuyển vào Trường.

 Q. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dự lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Y Hà Nội.

Q. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dự lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Y Hà Nội.

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra chiều nay, 17/10, là lễ khai giảng đặc biệt, khi đúng vào dịp ngôi trường đại học danh giá này tròn 120 năm tuổi, với sự tham dự của Q. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng.

Khai mạc buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - đã bày tỏ với các tân sinh viên: Vượt qua các kỳ thi căng thẳng vừa kết thúc cách đây 1-2 tháng, các em đã chính thức trở thành một phần quan trọng, là trung tâm của Trường Đại học Y Hà Nội. Được trở thành một phần của trường đại học danh tiếng, lâu đời nhất đất nước là rất đáng tự hào; nhưng con đường học tập phía trước còn rất dài với các em; ít nhất 4-6 năm của đại học và 2-3 năm của sau đại học. Mong các em hãy tận dụng tốt nhất cơ hội được học tại Trường Đại học Y Hà Nội, tích cực chủ động học tập và rèn luyện để đạt được những mục tiêu chúng ta kỳ vọng.

Q. Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc mừng thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội bước vào năm học mới

GS.Tú cam kết: Các thầy cô, cán bộ viên chức nhà trường, các anh chị sinh viên các khóa, các tổ chức của đoàn thanh niên và hội sinh viên sẽ ở bên cạnh, đồng hành cùng các em; có trách nhiệm chia sẻ và giúp đỡ để các em gắn bó, tự hào về mái nhà chung Trường Đại học Y Hà Nội.

Tại lễ khai trường, Q. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội nhân năm học mới và đặc biệt chúc mừng 1.237 tân sinh viên cùng hơn 2.000 học viên sau đại học mới trúng tuyển vào Trường; chúc mừng 88 thầy, cô giáo và tập thể được nhận các danh hiệu cao quý do Nhà nước, Chính phủ và Bộ Y tế trao tặng.

GS.TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội - nhấn mạnh: Lễ khai giảng hôm nay là dấu ấn khởi đầu rất đẹp của năm học mới, hướng đến kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Q. Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả mà thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội đã đạt được: Trường Đại học Y Hà Nội là ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Với lịch sử 120 năm hình thành và phát triển, Trường đã đào tạo gần một trăm ngàn bác sĩ, cử nhân, góp phần đáng kể bổ sung nguồn nhân lực cho ngành y tế. Tôi rất trân trọng những thành quả mà Trường Đại học Y Hà Nội đã đạt được.

"Trong 56 trường đại học đang đào tạo lĩnh vực sức khỏe thì Trường Đại học Y Hà Nội luôn là trường tiên phong trong công tác đổi mới đào tạo và cung cấp dịch vụ phục vụ người bệnh. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các sinh viên, học viên của nhà trường" - Q. Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ.

Người đứng đầu ngành y tế gửi gắm niềm mong mỏi đến các thầy và trò của ngôi trường đại học lâu đời nhất Việt Nam: “Muốn làm thầy thuốc thì phải học suốt đời, tôi mong muốn các em phải học tập, nghiên cứu khoa học, góp phần làm rạng danh nền y học nước nhà. Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau các em hãy đoàn kết, phải có tinh thần làm việc nhóm, chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập, đây là nền tảng để chúng ta cùng nhau phát triển bền vững. Chúc các em học thật giỏi, ước mơ thật nhiều và yêu say đắm với bạn bè, nhà trường và ngành y tế.

Q. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội nhân năm học mới.

“Các thầy cô giáo, ngoài truyền đạt kiến thức chuyên ngành, tôi mong muốn các thầy cô truyền đạt, đào tạo góp phần hình thành nhân cách, rèn y đức cho sinh viên ngay từ khi bước chân vào trường. Các thầy cô giáo với bầu tâm huyết của mình giúp các em sinh viên nhiều hơn nữa sâu về y lý, giỏi y thuật, giàu y đức để trở thành người thầy thuốc vừa hồng vừa chuyên. Ngành Y tế là ngành phục vụ nên chúng ta luôn nhớ là phải có đạo đức nghề nghiệp, thương yêu người bệnh như người thân yêu của mình.”

GS.TS. Tạ Thành Văn và GS.TS. Nguyễn Hữu Tú trao Giấy khen và phần thưởng cho 3 sinh viên xuất sắc: Thủ khoa năm 2022 Nguyễn Đăng Khải và 2 sinh viên giành giải quốc tế là Võ Tiến Thành và Phan Xuân Hành.

GS.TS. Tạ Thành Văn và GS.TS. Nguyễn Hữu Tú trao Giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Q. Bộ trưởng Đào Hồng Lan “tin tưởng tập thể các thầy, cô giáo, cán bộ viên chức cùng toàn thể sinh viên, học viên Trường Đại học Y Hà Nội và toàn bộ các cơ sở đào tạo nhân lực y tế sẽ đoàn kết nhất trí, phấn đấu và gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khám và điều trị bệnh.”

Bế mạc buổi lễ, GS.TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội - gửi thông điệp đến các tân sinh viên: Lễ khai giảng hôm nay là dấu ấn khởi đầu rất đẹp của năm học mới, hướng đến kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội. Chúc mừng các tân sinh viên Y1 khi các em là những nhân chứng lịch sử của năm 2022 - thời điểm Trường Đại học Y Hà Nội kỷ niệm 120 năm tuổi. Đây là dấu ấn hết sức quan trọng, mà chỉ các em mới được trải nghiệm khóa học khởi đầu của thời khắc đặc biệt này.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và thầy cô của Trường Đại học Y Hà Nội, GS.TS. Tạ Thành Văn xin lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Q. Bộ trưởng Bộ Y tế và sẽ biến chỉ đạo đó thành những kế hoạch, hành động cụ thể trong cả năm học và trong cả nhiệm kỳ sắp tới, để là những người viết tiếp trang sử 120 năm của nhà trường, xứng đáng với sự tin tưởng của các bậc lãnh đạo, sự tin tưởng của các thầy cô thế hệ đi trước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Q. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS. Bùi Vũ Huy - giảng viên cao cấp bộ môn Truyền nhiễm Trường Đại học Y Hà Nội

Q. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Bằng khen của Thủ tướng cho đại diện Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Y Hà Nội

Q. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ cho các giảng viên xuất sắc của Trường Đại học Y Hà Nội

Trao Bằng khen của Bộ Y tế cho các giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội có nhiều thành tích

Nhân dịp năm học mới, GS.TS. Tạ Thành Văn và GS.TS. Nguyễn Hữu Tú đã trao Giấy khen và phần thưởng cho 3 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong tuyển sinh năm 2022, gồm: Thủ khoa Nguyễn Đăng Khải và 2 sinh viên giành giải quốc tế là Võ Tiến Thành (Huy chương Đồng Olympic Sinh học năm 2022) và Phan Xuân Hành (Huy chương Vàng Olympic Hóa học năm 2022).

Q. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội thăm nhà truyền thống của Trường

Q. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm lại kỷ vật của những giai đoạn hào hùng mà các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội đã để lại

Q. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội tại nhà truyền thống của Trường

Cũng nhân dịp này, Q. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao các phần thưởng của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế cho các giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội có nhiều thành tích xuất sắc.

Trước khi vào lễ khai giảng, Q. Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã thăm nhà truyền thống, cùng ôn lại ký ức đầy tự hào của các thế hệ giáo viên, sinh viên nhà trường.

Ảnh: Hữu Linh

Thanh Hằng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/q-bo-truong-dao-hong-lan-du-va-phat-bieu-tai-le-khai-giang-nam-hoc-moi-cua-truong-dai-hoc-y-ha-noi-post161145.html