Qatar có thể bị tước quyền đăng cai World Cup 2022?

Báo Anh vào cuộc sau vụ cựu chủ tịch UEFA Michel Platini liên quan đến nhận hối lộ để tác động đến quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar.

Bất chấp sau đó ông Platini đã được thả ra nhưng báo Anh vẫn cay cú Anh không đua nổi với Qatar nên đặt ra khả năng quốc gia ở châu Á này bị tước quyền đăng cai vì những lá phiếu không trung thực do bị đồng tiền chi phối. Báo Anh thông tin rằng các giới chức FIFA đã bí mật nhóm họp nhằm tước quyền chủ nhà World Cup 2022 của Qatar và trao nó cho một quốc gia khác. Tuy nhiên, điều này đã không được thành viên nào của FIFA xác nhận.

Platini bị bắt khiến báo Anh tung ra khả năng Qatar bị tước quyền đăng cai World Cup 2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Platini bị bắt khiến báo Anh tung ra khả năng Qatar bị tước quyền đăng cai World Cup 2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Từ đó, báo Anh dẫn dắt sang suy luận lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được tổ chức tại xứ sở sương mù (!?). Báo The Sun viết: “Chúng tôi có sân vận động, kinh nghiệm và cổ động viên. Hãy trao quyền đăng cai cho Anh”.

Đ.TR

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/qatar-co-the-bi-tuoc-quyen-dang-cai-world-cup-2022-841062.html