Qatar có thể là đội chủ nhà tệ nhất lịch sử World Cup

Sau một lễ khai mạc hoành tráng và đầy màu sắc, màn trình diễn của đội chủ nhà Qatar trong trận đấu đầu tiên của World Cup 2022 lại cực kỳ mờ nhạt. Trước đối thủ Ecuador, các cầu thủ Qatar dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Felix Sanchez cho thấy rõ trình độ của họ hoàn toàn không xứng đáng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chủ nhà Qatar thất bại cay đắng trong trận ra quân. Ảnh: Daily Mail

Trận thua toàn diện của đội chủ nhà

Tiềm lực kinh tế khổng lồ đã giúp Qatar có màn chuẩn bị cực kỳ ấn tượng cho World Cup 2022. Một trong những công trình nổi bật của giải đấu chính là sân Al Bayt, nơi diễn ra lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên của giải đấu giữa chủ nhà Qatar và Ecuador. Các khán giả nước chủ nhà lấp kín sân vận động hoành tráng này đã rất chờ đợi màn ra quân của Felix Sanchez và các học trò, nhưng những gì họ nhận lại chỉ là nỗi thất vọng tràn trề.

Ngay từ những phút đầu tiên của trận khai mạc, Qatar cho thấy họ bị ngợp hoàn toàn trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Đội chủ nhà đã đi khắp thế giới tham dự các trận giao hữu hoặc đóng vai khách mời ở các giải đấu để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng rõ ràng, trải nghiệm từ những trận giao hữu là quá ít để một đội bóng non nớt sẵn sàng cho World Cup, nơi hội tụ tinh anh bóng đá khắp hành tinh.

Qatar hoàn toàn lép vế trước Ecuador trên mọi phương diện. Các cầu thủ chủ nhà không theo kịp được tốc độ chơi bóng của đối thủ Nam Mỹ, họ yếu đuối hơn trong những tình huống cạnh tranh về thể lực và không có bất cứ một mảng miếng nào rõ ràng trong lối chơi chung. Trên khắp mặt sân, những bóng áo vàng của Ecuador kiểm soát cuộc chơi. Sự lóng ngóng, vụng về của các cầu thủ Qatar lại càng làm cho những trụ cột của Ecuador thêm phần hưng phấn. Những pha lập công của đội bóng Nam Mỹ đến như một lẽ tất yếu sau những đợt hãm thành liên tục.

Sự chênh lệch thực sự của Qatar và Ecuador lớn hơn rất nhiều so với thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA (Qatar xếp thứ 50, còn Ecuador xếp thứ 44 trước khi World Cup bắt đầu). Cách biệt ấy đến từ nhiều yếu tố, nhưng nổi bật nhất là mặt con người. Ecuador sở hữu những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài như Piero Hincapie (Bayer Leverkusen, Đức); Pervis Estupinan và Moises Caicedo (Brighton, Anh) hay thủ quân Enner Valencia từng nhiều năm chinh chiến tại châu Âu. Chính những cầu thủ này đã đem đến chất lượng chơi bóng vượt trội cho đại diện Nam Mỹ. Ngược lại, Qatar cùng với Ả Rập Xê Út là hai đội bóng duy nhất không có cầu thủ nào thi đấu ở nước ngoài tại World Cup lần này. Các học trò của Felix Sanchez chỉ ở trình độ khá ở khu vực châu Á và khi bước vào sân chơi World Cup, họ như những anh học trò ngơ ngác lần đầu tiên bước vào một ngôi trường lớn.

Thất bại trước Ecuador khiến Qatar đi vào lịch sử một cách đáng buồn khi là đội chủ nhà đầu tiên thất bại trong ngày ra quân. Trước Qatar, chưa có một đội chủ nhà World Cup nào để thua ngay trận đầu tiên, dù là những đội bóng bị đánh giá thấp như Mỹ năm 1994 hay Nam Phi năm 2010.

Nhưng thảm họa chắc chắn vẫn chưa dừng lại. Sau Ecuador, Qatar còn phải gặp hai đội được đánh giá cao hơn đội bóng Nam Mỹ là Senegal và Hà Lan. Với những gì đã thể hiện trước Ecuador, việc Qatar phải chịu những trận thua đậm trước hai đội bóng còn lại của bảng A là điều được nhiều người dự đoán.

Lợi thế chủ nhà có ý nghĩa như thế nào?

Qatar đã đi vào lịch sử World Cup với tư cách đội chủ nhà có khởi đầu tệ nhất. Nhưng như đã nói, trước mắt họ vẫn còn Senegal và Hà Lan, việc phải nhận thêm 2 thất bại nữa và kết thúc vòng bảng trắng tay là kịch bản mà Qatar khó tránh khỏi, nếu như họ không có những thay đổi đáng kể sau trận thua Ecuador.

Cần phải nhấn mạnh lại rằng, Qatar có được suất tham dự World Cup bởi họ là quốc gia đăng cai sự kiện. Nếu thi đấu vòng loại khu vực châu Á, đoàn quân của huấn luyện viên Felix Sanchez thậm chí còn chưa chắc đã có vé dự World Cup khi thực lực của họ bị đánh giá thấp hơn so với nhóm “ngũ đại gia” Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Saudi Arabia và Australia. Chính vì thế, việc Qatar bị ngợp khi vào World Cup không phải là điều bất ngờ.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu FIFA có nên để một quốc gia có nền bóng đá chưa phát triển đăng cai World Cup hay không? Trong lịch sử World Cup, nhiều đội chủ nhà đã đăng quang ngôi vô địch như Anh (World Cup 1966), Tây Đức (World Cup 1974), Argentina (World Cup 1978)… và gần nhất là trường hợp đội tuyển Pháp năm 1998. Những đội chủ nhà bị đánh giá thấp cũng thi đấu khá tốt nhờ lợi thế sân nhà. Nam Phi tại World Cup 2010 không vượt qua vòng bảng, nhưng họ đã đánh bại đội tuyển Pháp, khi đó là đương kim á quân thế giới và có 4 điểm sau 3 trận đấu. Tại World Cup 1994, đội tuyển chủ nhà Mỹ khi ấy cũng không được đánh giá cao nhưng cũng vượt qua được vòng bảng và chỉ dừng bước trước nhà vô địch Brazil.

Gần đây nhất, đội chủ nhà Nga của World Cup 2018 đã lọt vào đến tứ kết dù trong đội hình của họ không có nhân tố nào thuộc diện ngôi sao. “Gấu Nga” chỉ bị loại sau loạt luân lưu may rủi với Croatia.

Rất ít người tin rằng, Qatar sẽ làm được như Nga, hay thậm chí là như Nam Phi. Trình độ quá thấp của Qatar có thể khiến đội bóng này phải chịu những kết quả thảm hại ngay trên sân nhà. Không khí của các giải đấu lớn thường chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi thành tích của các đội chủ nhà và chắc chắn World Cup 2022 cũng kém vui đi một chút nếu thầy trò Felix Sanchez chẳng để lại chút ấn tượng nào.

Màn trình diễn của Qatar cũng là một cảnh báo cho FIFA khi họ gia tăng số đội tham dự World Cup. Sự xuất hiện của những đội bóng trình độ thấp có thể khiến chất lượng giải đấu suy giảm nghiêm trọng. World Cup vốn được xem là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi các đội bóng lớn nhất và những ngôi sao hàng đầu tranh tài. Việc những đội tuyển có năng lực hạn chế cũng có vé dự World Cup sẽ khiến ý nghĩa của chức vô địch bóng đá thế giới không còn như trước.

Tất nhiên, việc mở rộng World Cup sẽ có lợi cho nhiều đội tuyển, trong đó có Việt Nam. Nhưng xét trên khía cạnh của những người yêu bóng đá, họ vẫn sẽ muốn theo dõi một giải đấu có chất lượng cao, nơi mọi trận đấu đều đem đến sự kịch tính và hấp dẫn trong mỗi tình huống.

Những con số thống kê đã chỉ ra Qatar chơi tệ thế nào trước Ecuador. Trong cả trận đấu, Qatar không có nổi một lần dứt điểm trúng khung thành nào. Đội bóng của huấn luyện viên Felix Sanchez tổ chức 86 tình huống tấn công, nhưng chỉ 15 trong số đó được đánh giá có thể tạo ra sự nguy hiểm cho khung thành đối phương. Bên phía đối diện, Ecuador có 110 tình huống tấn công và 39 trong số đó là những tình huống đó thể dẫn đến bàn thắng. Ecuador chỉ có 3 lần dứt điểm trúng khung thành của Qatar nhưng chọc thủng lưới đội chủ nhà 2 lần, đó là khác biệt đẳng cấp!

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/qatar-co-the-la-doi-chu-nha-te-nhat-lich-su-world-cup-post456555.html