Qatar lại thua giao hữu: Khi việc đăng cai World Cup là trò đùa!

World Cup 2022 chưa khai mạc, mọi thứ vẫn còn ở phía trước nhưng chứng kiến màn trình diễn gần đây của Qatar thì thật đáng lo ngại.

Vào rạng sáng nay (24/9), tuyển Qatar nhận thất bại 0-2 ở trận giao hữu với Canada. Đây là trận đấu mà Qatar thua toàn diện. Họ chỉ có 39,7% kiểm soát bóng, 8 lần dứt điểm, trúng đích 2 và có 4 lần hưởng phạt góc.

Trước đó, Qatar cũng thất thủ 0-3 trước đội U23 Croatia nhưng thực tế là những cầu thủ mới 21 tuổi, đang chơi ở trong nước và không có bất kỳ anh chàng nào chơi cho CLB nổi tiếng. Thực tế thì trận đấu đó, Qatar lẽ ra giao hữu với 1 ĐTQG nhưng bị hủy kèo phút chót nên họ mới lựa U23 Croatia.

Nhưng trước đối thủ non nớt về kinh nghiệm và tuổi đời còn ĐT Qatar lại mạnh hơn về những yếu tố cơ bản đó, vậy mà thày trò HLV Felix Sanchez vẫn thua. Quả thực, sự chuẩn bị của Qatar cho VCK World Cup 2022 sắp tới khiến cho cả quốc gia này và đặc biệt là FIFA không thể không lo lắng.

Bất chấp sự phản đối của giới cầu thủ, FIFA vẫn quyết định để World Cup lần đầu đá vào mùa Đông. Kết quả là các cầu thủ phải thi đấu rất nhiều kể từ khi mùa giải 2022/23 khởi tranh từ tháng 8 vừa qua. Để rồi khi nhìn thấy Qatar chơi thiếu đường nét, thua cả đội bóng cỡ U23 Croatia thì tất cả đều phì cười vì cái cách mà đội bóng này đang chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngồi ghế huấn luyện là 1 HLV ít tên tuổi Sanchez – người đã theo Qatar từ khi họ thua Việt Nam ở VCK U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc). Đến giờ thì chẳng ai ghi nhận được tài năng và phẩm chất của Sanchez. Người ta chỉ thấy lạ là sao 1 quốc gia nhiều tiền như Qatar lại chẳng mang về 1 thuyền trưởng chất lượng hơn?

Năm ngoái, Qatar với tư cách khách mời đã tham dự CONCACAF Gold Cup 2021 và lọt tới bán kết, trước khi thua Mỹ với tỷ số 0-1. Sau đó thì Mỹ đăng quang giải đấu này lần thứ 7 trong sự nghiệp. Nếu Qatar sống trong ảo mộng từ thành tích đó thì họ không nên chút nào vì giải đấu kia chỉ có Mexico, Mỹ và Canada là đáng chú ý còn lại thì đều là hàng tiểu tốt vô danh.

Sự tiến bộ của Qatar là rất chậm. Người ta hi vọng nhiều hơn vào nước chủ nhà World Cup chứ không là sự chuẩn bị đầy thất bại và thiếu niềm tin như lúc này. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Qatar (QNA), ông al-Thawadi nhấn mạnh rằng từ lâu quốc gia vùng Vịnh này đã vượt qua giai đoạn phản ứng với những người hoài nghi về khả năng đăng cai World Cup. Ngay từ ngày đầu tiên, Doha đã chắc chắn rằng những hành động trên sân sẽ chứng minh cho mọi người thấy khả năng của Qatar trong việc tổ chức một giải đấu lớn như World Cup.

Kinh tế và tài chính của Qatar là điều không phải bàn cãi nhưng người ta đang nói tới chuyên môn, là khả năng đội bóng này tiến xa tới đâu. Năm 2010, Nam Phi cũng đứng ra tổ chức World Cup nhưng thất bại trong việc tiến xa hơn ngoài vòng bảng và bị fan chỉ trích là không thành công. Đi kèm theo đó là tiếng kèn khiến ai ngồi trên khán đài lẫn xem qua tivi cũng rất khó chịu.

Vẫn còn thời gian cho Qatar thay đổi nhưng FIFA có lẽ đã dự liệu trước nếu Qatar theo bước Nam Phi trình diễn bộ mặt đáng thất vọng. World Cup dành cho tất cả mọi người nhưng nếu quốc gia đăng cai mà lởm quá thì nên xem xét lại thay vì chỉ ngó tới yếu tố tài chính.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/qatar-lai-thua-giao-huu-khi-viec-dang-cai-world-cup-la-tro-dua-a571219.html