Qatar nhận tin 'sét đánh' từ Jordan

Jordan thông báo rằng, Amman đã quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Qatar, đồng thời yêu cầu Đại sứ Qatar tại Amman phải rời khỏi quốc gia này trong vài ngày tới.

Al-Jazeera đưa tin, trong một tuyên bố, phát ngôn viên chính phủ Jordan Mohammed Momani cho biết, sau khi xem xét các nguyên nhân khủng hoảng giữa Doha và một số quốc gia Ả Rập , Jordan đã quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Qatar . Quyết định này được đưa ra nhằm đảo bảo ổn định khu vực, phố hợp các chính sách của những quốc gia Ả Rập và "chấm dứt khủng tại khu vực của chúng tôi".

Jordan đã quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Qatar.

Ông cũng nhấn mạnh, Amman đã quyết định hủy giấy phép cấp cho văn phòng của kênh truyền hình Al-Jazeera có trụ sở tại Qatar.

Ông cho biết thêm, ông hi vọng căng thẳng sẽ được giải quyết nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn đối với khu vực này.

Hôm 07/6, kênh Al-Arabiya News dẫn lời một nguồn tin trong chính phủ Jordan tiết lộ, đại sứ Qatar tại Amman đã bị yêu cầu phải rời quốc gia này trong vài ngày tới.

Trong diễn biến mới nhất, Mauritania, quốc gia ở Tây Phi, tuyên bố cắt quan hệ với Qatar với cáo buộc Doha ủng hộ khủng bố. Mauritania cũng là một thành viên trong Liên đoàn Ả Rập.

Trước đó, Bahrain, Ả Rập Saudi, UAE, Ai Cập, Libya, Yemen, Maldives, đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar do cáo buộc Doha ủng hộ các nhóm khủng bố, đặc biệt là phong trào khủng bố Anh em Hồi giáo, cũng như can thiệp vào các vấn đề nội của các nước khác.

Bộ Ngoại giao Qatar đã bác bỏ cáo buộc Doha can thiệp vào các vấn đề nội bộ của những quốc gia khác và bày tỏ hối tiếc về quyết định của các quốc gia vùng Vịnh trong việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Doha.

Thu An (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/qatar-nhan-tin-set-danh-tu-jordan-d101002.html