Qatar tiết lộ lý do Messi mặc 'hoàng bào' nâng cúp vô địch World Cup 2022

Mới đây, Hassan Al Thawadi - Tổng thư ký Ủy ban tổ chức giải đấu của Qatar đã đưa ra lời giải thích đằng sau quyết định mặc áo bisht cho Messi.

Messi được tôn vinh ở lễ trao Cúp vô địch World Cup 2022.

Messi được tôn vinh ở lễ trao Cúp vô địch World Cup 2022.

Hình ảnh Messi khoác trên mình chiếc áo bisht đen trước khi giương cao chiếc cúp vô địch World Cup 2022 là khoảnh khắc đẹp nhất trong kỳ World Cup vừa qua và đã khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, những người yêu thích Messi cùng bóng đá đẹp.

Trước khi nâng cúp cùng toàn đội, Messi được chào đón bởi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim. Tiền đạo của Argentina sau đó được chỉ thị mặc chiếc áo choàng nam, loại áo phổ biến ở Ả Rập.

Một số người cho rằng đó là một sự tôn vinh phù hợp dành cho cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử làng túc cầu. Số khác lại cho rằng điều này quá phô trương và không thực sự cần thiết.

Mới đây, Hassan Al Thawadi - Tổng thư ký của ủy ban tổ chức giải đấu của Qatar đã đưa ra lời giải thích đằng sau quyết định mặc áo bisht cho Messi: "Đó là trang phục dành cho dịp chính thức và được mặc cho các lễ kỷ niệm, đó là một ngày trọng đại của Messi. World Cup đã có cơ hội giới thiệu với thế giới về nền văn hóa Ả Rập và Hồi giáo của chúng tôi. Không phải chỉ riêng Qatar, đây là một lễ kỷ niệm của khu vực".

"Mọi người từ các tầng lớp xã hội khác nhau đã có thể đến, trải nghiệm những gì đang xảy ra ở đây và hiểu rằng chúng ta có thể không đồng quan điểm về mọi thứ, nhưng chúng ta vẫn có thể ăn mừng cùng nhau", Hassan Al Thawadi giải thích với BBC Sport.

Vòng chung kết World Cup đã chính thức khép lại với muôn vàn cảm xúc. Ngoài chức vô địch, Messi đã lập nên một loạt kỷ lục ở kỳ World Cup hết sức đáng nhớ này.

Cụ thể, với việc ghi bàn vào lưới Pháp ở chung kết, Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở cả vòng bảng, vòng 1/8, vòng tứ kết, vòng bán kết và trận chung kết.

Với cú đúp vào lưới Pháp, Messi còn trở thành cầu thủ để lại dấu giày trong nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup - 21 bàn thắng (13 bàn và 8 kiến tạo).

Thành tích của Messi vượt qua các huyền thoại Gerd Muller (14 bàn và 5 kiến tạo), Ronaldo de Lima (15 bàn và 4 kiến tạo) và Miroslav Klose (16 bàn và 3 kiến tạo).

Messi hiện còn là cầu thủ có nhiều lần ra sân nhất lịch sử World Cup với 26 lần, vượt qua huyền thoại Lothar Matthaus. Đồng thời với 13 bàn thắng đã có được, số 10 của Argentina đã vượt qua thành tích ghi bàn của Vua bóng đá Pele (12 bàn) tại các kỳ World Cup.

Messi cũng chính thức vượt qua huyền thoại Italy Paolo Maldini (2.217 phút) để trở thành cầu thủ có số phút chơi nhiều nhất tại World Cup.

Phú Quý

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/qatar-tiet-lo-ly-do-messi-mac-hoang-bao-nang-cup-vo-dich-world-cup-2022-post619618.html