QĐ4:Hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

Theo báo cáo tại hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 3 và những tháng cuối năm 2019 do Cục Chính trị, Quân đoàn 4 tổ chức chiều 12-6-2019.

Trong 6 tháng qua, các cấp đơn vị đã phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ thông qua triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên. Các đơn vị đã đẩy mạnh công tác giáo dục, truyên truyền và rèn luyện cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), xây dựng bản lĩnh chính trị, mục tiêu lý tưởng cách mạng, ý chí chiến đấu cho những đoàn viên chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Trần Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 4 chủ trì hội nghị

Hoạt động quần chúng được gắn với phong trào thi đua quyết thắng và nhiệm vụ của từng đơn vị, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, ĐVTN thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, 100% cán bộ, ĐVTN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gần 200 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Trưởng Ban Ban Thanh niên Quân đoàn 4 Trần Huy Hải báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 6 tháng đầu năm 2019

Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” của quân đội, các mô hình thiết thực được triển khai hiệu quả như “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”; “Không vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn giảo thông”; “Ngôi nhà 100 đồng”, “Tiết kiệm phụ câp hướng tởi tương lai”... Đặc biệt, dịp mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi, tuổi trẻ Quân đoàn 4 đã phối hợp tổ chức Chương trình “Ấm tình quân dân”, tại xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, tặng 1000kg gạo và 100 phần quà cho gia đình chính, hộ khó khăn. Phối hợp với Tập đoàn CT.Group, tổ chức chương trình “Về nguồn” nơi thành lập Quân đoàn 4 tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 220 lượt người; tặng 10 xe đạp; 200 suất quà cho học sinh nghèo và người dân khó khăn vùng xa với tổng trị giá hơn 160 triệu đồng.

Đoàn viên, thanh niên Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 giúp dân xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh làm đường giao thông nông thôn

Tâm thế sẵn sàng chiến đấu của lực lượng đoàn viên thanh niên Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4

Lực lượng đoàn viên của Tiểu đoàn Trinh sát 46, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 4 hang say luyện tập

Tuổi trẻ Trung đoàn 96, Sư đoàn 309 hăng say luyện tập thuần thục kỹ thuật chiến đấu bộ binh

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra một số giải pháp triển khai hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên quý 3 và các tháng cuối năm 2019 sát với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trương Ngọc Hợi, Phó Chính ủy Quân đoàn 4 nêu rõ, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên. Cán bộ Đoàn phải đổi mới phương pháp tác phong công tác, tránh đơn điệu, hình thức, rập khuôn. Chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động và cách thức tập hợp ĐVTN sao cho thực sự cuốn hút thanh niên. Xây dựng hồn cốt vai trò tuổi trẻ và niềm tự hào trách nhiệm là người chiến sĩ Quân đội nhân dân.

Đại tá Trương Ngọc Hợi, Phó Chính ủy Quân đoàn 4 phát biểu chỉ đạo những yêu cầu công tác Đoàn và phong trào Thanh niên những tháng cuối năm 2019

Công tác Đoàn, không chỉ thể hiện tốt các phong trào bề nổi mà phải làm cho cán bộ, ĐVTN tiếp nhận được sự tinh hoa của công tác giáo dục, của truyền thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trường Sơn - Lê Cầu

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/qd4hoan-thanh-va-vuot-chi-tieu-nhiem-vu-6-thang-dau-nam-2019-post28372.html