Quà 20/10: Hơn 3 triệu đồng/bó hoa nhập ngoại

Gần đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, giá hoa tươi trên thị trường tăng mạnh. Nhiều loại hoa ngoại nhập có giá đắt gấp 10 lần hoa trồng trong nước nhưng vẫn được người tiêu dùng lựa chọn.

Gần đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các loại hoa tươi tại Hà Nội đang bắt đầu tăng giá. Trước ngày lễ chính từ 2-3 ngày, thị trường hoa tươi sôi động nhất vì đây là thời điểm nhiều người chọn mua hoa để biếu, tặng, nhu cầu tăng cao.

Nhu cầu hoa tươi tăng cao trong dịp 20/10

Tại Hà Nội, giá hoa ở các chợ truyền thống tăng từ 10% đến 20%, tùy theo từng loại. Hoa hồng Đà Lạt đang được bán với giá từ 10.000 nghìn đồng/bông, hoa cẩm tú cầu cũng tăng 5.000 đồng/bông, hoa lys tăng 20.000 đồng/bó…

Hoa nhập ngoại đắt hơn hoa trong nước từ 10 lần

Tại các cửa hàng hoa tươi, sản phẩm chủ lực trong dịp này vẫn là các loại hoa bó, hoa lẵng…, với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lẵng hoặc bó (tăng khoảng 20%).

Nhiều sản phẩm hoa cao cấp được giới thiệu đến khách hàng

Phục vụ nhu cầu của khách hàng cao cấp, trong dịp này, các tiệm hoa cũng giới thiệu nhiều loại hoa nhập khẩu từ Hà Lan, Ecuador, Colombia… với giá cao gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 - 30 lần hoa nội như hoa hồng, hoa tulip, hoa cẩm tú cầu… được bán giá từ 100.000 - 700.000 đồng/bông.

Bó hoa hoa tulip hoặc bó hoa cẩm tú cầu đang được bán với giá từ 3.050.000 đồng - 3.750.000 đồng

Sản phẩm bao gồm 25 cành hồng Tiara trong hộp vuông, kèm thiệp thiết kế riêng, giá 3.480.000 đồng

Hôp 11 bông hồng Marshim giá 2.050.000 đồng

Anh Quân

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dich-vu/qua-2010-hon-3-trieu-dongbo-hoa-nhap-ngoai-post65774.html