Quả bom MK82 của Mỹ phát lộ trên Quốc lộ 15D sau trận mưa lũ

Một quả bom MK82 do Mỹ sản xuất, nặng gần 2,3 tạ sót lại sau chiến tranh, được phát hiện trong lúc sửa chữa Quốc lộ 15D đi Cửa khẩu Quốc tế La Lay (xã A Ngo và A Bung, huyện Đakrông, Quảng Trị) bị sạt lở, đứt gãy mặt đường do mưa lũ, đã được xử lý an toàn.

Sáng 7/11, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam tại Quảng Trị đã di chuyển, xử lý hủy nổ an toàn quả bom kể trên.

Quả bom nằm sâu dưới một quả đồi bị sạt lở nhiều mét.

Trước đó, trong lúc thi công sửa chữa điểm sạt lở taluy dương và sụt lún, đứt gãy mặt đường tại Km 7+800 trên Quốc lộ 15D đi Cửa khẩu quốc tế La Lay, công nhân đã phát hiện quả bom này nằm sâu dưới một quả đồi bị sạt lở nhiều mét.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Đồn Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã nhanh chóng khoảng vùng để bảo vệ, đồng thời báo Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam tại Quảng Trị để xử lý an toàn quả bom nói trên.

Thanh Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/qua-bom-mk82-cua-my-phat-lo-tren-quoc-lo-15d-sau-tran-mua-lu-i673441/