Quả bom nặng 230 kg được phát hiện ở trại giam

Quả bom sót lại sau chiến tranh nặng khoảng 230 kg được phát hiện dưới lòng đất bên trong địa phận trại giam tại tỉnh Quảng Nam.

Ngày 18-6, tại khu vực khe Vực Hòm (xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc hủy nổ thành công một quả bom sót lại sau chiến tranh.

Quả bom khủng được phát hiện trong khuôn viên trại giam

Trước đó, các cán bộ ở phân trại số 2 - trại giam An Điềm (xã Đại Hưng) bất ngờ phát hiện quả bom nằm dưới mặt đất khoảng 2 m. Qua kiểm tra, đây là quả bom MK82 của Mỹ, có đường kính 40 cm, dài 117 cm, trọng lượng khoảng 230 kg, còn nguyên vỏ.

Quả bom này đã được hủy nổ an toàn

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam huy động 30 cán bộ, chiến sĩ tổ chức vận chuyển quả bom đến địa điểm an toàn để hủy nổ.

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/qua-bom-nang-230-kg-duoc-phat-hien-o-trai-giam-20200618155927066.htm