Quả bom nặng 232kg dưới móng công trình nhà văn hóa xã

Đây là loại bom MK82, có chiều dài 2,2 mét, nặng 232 kg. Bên trong quả bom chứa 87kg thuốc nổ TNT, còn nguyên kíp nổ…

Sáng ngày 10/5, khi đào đất để thi công phần móng nhà văn hóa Hiếu Liêm (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nhóm công nhân xây dựng phát hiện một “vật thể lạ” dưới lòng đất.

Khi đào sâu thêm thì xác định đó là một quả bom, dài hơn 2 mét. Hoảng hốt, nhóm công nhân cấp báo đến chính quyền địa phương để xử lý. Ngay sau đó, CBCS thuộc Ban Công binh (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương) có mặt tại hiện trường.

Quả bom được phát hiện và di chuyển đến nơi xử lý

Quả bom được phát hiện và di chuyển đến nơi xử lý

Cơ quan chuyên môn xác định đây là loại bom MK82, có chiều dài 2,2 mét, nặng 232 kg. Bên trong quả bom chứa 87kg thuốc nổ TNT, còn nguyên kíp nổ. Đây là loại bom được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh, được thả từ máy bay xuống đất với mức sát thương rộng hơn 300 mét.

Đến chiều ngày 10/5, đơn vị công binh đã đưa được quả bom khỏi mặt đất an toàn, di dời về khu vực xử lý bom của quân đội để tiến hành xử lý.

P.Tuyền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/phat-hien-qua-bom-nang-232kg-duoi-mong-cong-trinh-nha-van-hoa-xa-640677/