'Quả bóng vàng 1995' đắc cử Tổng thống Liberia

George Weah, người châu Phi duy nhất từng giành Ballon D'or và giải thưởng cầu thủ hay nhất FIFA chính thức giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Liberia.

Người dân Liberia vỡ òa khi Weah đắc cử tổng thống Với số phiếu bầu 61,5%, Quả bóng vàng 1995 George Weah chính thức trở thành tân tổng thống của đất nước Tây Phi Liberia.

Ủy ban Bầu cử quốc gia Liberia thông báo, Weah đã giành chiến thắng ở vòng bỏ phiếu lại với 61,5% số phiếu bầu, vượt qua đối thủ cạnh tranh Joseph Boakai để trở thành tân Tổng thống của quốc gia Tây Phi. Ông sẽ chính thức tiếp quản vị trí của người tiền nhiệm Ellen Johnson Sirleaf vào tháng tới.

Tại trụ sở của chính phủ tại Monrovia, George Weah đã rơi nước mắt khi vẫy tay chào những người dân ủng hộ mình trong suốt quá trình tranh cử đầy căng thẳng. Để ăn mừng chiến thắng của Weah, hàng trăm người đã biểu diễn điệu nhảy Hipco - một biến thể của hip-hop chỉ có tại đất nước Liberia.

"Trong tổng số 98,1% số phiếu bầu, Weah nhận được 61,5%, con số của phó tổng thống Joseph Boaka chỉ là 38,5%", Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Jerome Korkoyah thông báo hôm 28/12.

Người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Weah.

Người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Weah.

Chia sẻ về sự kiện trọng đại của đất nước, ông Randall Zarkpah, một kỹ sư 47 tuổi cho biết ông chưa bao giờ thấy đường phố lại nhộn nhịp và sôi động đến vậy: "Cảm giác của tôi hiện tại như người mắc bệnh lâu năm nhưng đã tìm được phương thuốc để chữa khỏi. Weah sẽ giúp Liberia phát triển hơn nữa. Ông ấy là một vị vua tốt", ông Zarkpah phấn khích.

Trong khi đó, cũng có một vài ý kiến hoài nghi về khả năng của tân Tổng thống. "Tôi không nghĩ một cầu thủ như Weah lại phù hợp với công việc của một Tổng thống. Ông ta sẽ sớm nhận ra điều này", Anthony Mason, 34 tuổi cho biết.

Weah nhận được sự tin tưởng lớn từ người dân trong suốt quá trình tranh cử.

Chia sẻ trên trang cá nhân, George Weah cho biết: "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể người dân Liberia. Tôi hiểu được tầm quan trọng và trách nhiệm của công việc mình sắp đảm đương. Tôi hứa sẽ làm nó thật tốt".

Weah là một thượng nghị sĩ và hoạt động chủ yếu cho đảng Dân chủ. Ông nổi tiếng với phát ngôn: "Liberia trong mơ của tôi là đất nước mà mọi đứa trẻ đều có cuộc sống hạnh phúc và cơ hội thành công trong tương lai".

Sự nghiệp bóng đá đã giúp ích rất nhiều cho George Weah trên con đường của một chính trị gia. Ông có tầm ảnh hưởng rất lớn tại quê hương mình. Tên của Weah luôn nhắc nhở người dân Liberia về một cuộc sống tốt đẹp.

Dũng Sĩ (theo Reuters)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/qua-bong-vang-1995-dac-cu-tong-thong-liberia-post807739.html