Quả cầu vàng 2020 sẽ xướng tên ai?

Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) đã công bố danh sách các hạng mục chính thức cùng các đề cử giải thưởng Quả cầu vàng lần thứ 77, năm 2020. Mặc dù danh sách có nhiều ứng cử viên sáng giá nhưng lựa chọn của HFPA vẫn gây tranh cãi khi bỏ sót rất nhiều ứng cử viên tiềm năng.

“Marriage Story”.

“Marriage Story”.

“Marriage Story” hiện đang dẫn đầu mảng phim điện ảnh với 6 đề cử, kế đó là “The Irishman” và “Once Upon a Time in Hollywood” lần lượt có 5 đề cử. Quả cầu vàng là một trong những giải tiền Oscar quan trọng, vì vậy lựa chọn của HFPA ít nhiều cho thấy xu hướng của các nhà chuyên môn. Chiến thắng Quả cầu vàng cũng được xem như đầu phiếu giúp các ứng cử viên tiến gần đến Oscar.

Hạng mục chính - Phim chính kịch xuất sắc nhất là cuộc tranh đua của 5 ứng cử viên: “1917”, “The Irishman”, “Joker”, “Marriage Story” và “The Two Popes”. Thời điểm hiện tại, cuộc đua có vẻ dành cho “The Irishman”, “Joker”, “Marriage Story” nhiều hơn. Đây là các tác phẩm mang sắc thái khác nhau, nhưng đều khai thác sâu yếu tố tâm lý. Nếu “Marriage Story” thiên về gia đình, thì “Joker” là thế giới đen tối của kinh dị, còn “The Irishman” mang tính chính luận với thế giới tội phạm khủng bố. Nói về các giải thưởng, “Joker” đã “bỏ túi” giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim quốc tế (LHP) Venice, còn “The Irishman” lấy hầu hết giải Phim hay nhất từ các nhà phê bình, trong khi “Marriage Story” vẫn chưa có giải nào, ngoại trừ giải cá nhân của đạo diễn Noah Baumbach. Như vậy, “The Irishman” đang được coi ứng cử viên có khả năng chiến thắng Phim chính kịch xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Phim hài/nhạc kịch xuất sắc nhất, có những cái tên: “JoJo Rabbit”, “Dolemite Is My Name”, “Once Upon a Time in Hollywood”, “Rocketman”, “Knives Out”. Trong 5 ứng cử viên này thì thế cân bằng thuộc về “JoJo Rabbit” và “Once Upon a Time in Hollywood”, 2 tác phẩm được chú ý với phong cách độc đáo. “Once Upon a Time in Hollywood” có vẻ bị ghét bỏ, trong khi “JoJo Rabbit” được lòng giới chuyên môn hơn. Nhưng vẫn chưa thể nói trước điều gì, bởi Quentin Tarantino - đạo diễn đứng sau “Once Upon a Time in Hollywood” lại rất được lòng giới phê bình và truyền thông.

Trong các hạng mục cá nhân, cuộc đua kịch tính nhất ở giải Đạo diễn xuất sắc nhất. 5 vị đạo diễn: Bong Joon Ho với “Parasite”, Sam Mendes với “1917”, Todd Phillips cùng “Joker”, Martin Scorsese với “The Irishman” và Quentin Tarantino của “Once Upon a Time in Hollywood”. Đây được xem là cuộc “so găng” gay cấn nhất từ trước đến nay. Cả Sam Mendes, Todd Phillips, Martin Scorsese, Quentin Tarantino đều là những nhà làm phim từng chiến thắng Oscar cho tác phẩm, giải cá nhân. Bong Joon Ho có vẻ yếu thế hơn khi là nhà làm phim châu Á duy nhất có mặt trong danh sách này, nhưng thực tế tài năng của vị đạo diễn người Hàn vẫn có sức thuyết phục. “Parasite” không chỉ mang về Cành cọ vàng ở LHP Cannes 2019, mà còn là phim điện ảnh đầu tiên của Hàn Quốc xuất hiện ở giải Quả cầu vàng, cũng là phim Hàn tạo kỷ lục phòng vé ở Bắc Mỹ và quốc tế. Do đó, phong cách mới của Bong Joon Ho rất có khả năng giúp ông chiến thắng Đạo diễn xuất sắc nhất.

Ở các hạng mục diễn xuất, cuộc đua có phần nhẹ nhàng hơn, khi HFPA đã bỏ sót khá nhiều ứng cử viên tài năng. Ở hạng mục Nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất: Christian Bale (“Ford v Ferrari”), Antonio Banderas (“Pain and Glory”), Adam Driver (“Marriage Story”), Joaquin Phoenix (“Joker”) và Jonathan Pryce (“The Two Popes”) sẽ cạnh tranh nhau. Có thể nói, các diễn viên đều thể hiện xuất sắc vai diễn của mình, nên khó phân định thắng thua. Tuy nhiên, Christian Bale và Joaquin Phoenix được lợi hơn, khi được truyền thông ưu ái nhắc đến nhiều hơn, nhất là Joaquin Phoenix hy sinh khá nhiều cho vai diễn gã hề điên loạn. Hạng mục Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc là cuộc cạnh tranh của Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Cynthia Erivo (“Harriet”), Charlize Theron (“Bombshell”), Reneé Zellweger (“Judy”) và Saoirse Ronan (“Little Women”). Nổi bật ở hạng mục này chính là Scarlett Johansson, bởi vai diễn trong “Marriage Story” đánh dấu sự trở lại dòng phim tâm lý của nữ diễn viên.

Kịch bản xuất sắc nhất có sự cạnh tranh giữa Noah Baumbach, Anthony McCarten, Quentin Tarantino, Steven Zaillian, Bong Joon Ho và Han Jin Won. Câu chuyện của Quentin Tarantino, Noah Baumbach kể không mới, còn chuyện của Anthony McCarten lại gây sốc, trong khi kịch bản của Steven Zaillian nặng chất chính luận. Ngược lại, kịch bản “Parasite” có phần mới mẻ, thời sự và độc đáo, có khả năng sẽ chiến thắng.

Năm nay, HFPA thay đổi đột phá, khi có nhiều đề cử dành cho các dịch vụ trực tuyến. Netflix đứng đầu với 34 đề cử, trong khi các dịch vụ trực tuyến khác như Hulu, Amazon Prime và Apple TV Plus cũng có đề cử. Tuy nhiên, HFPA cũng gây nhiều tranh cãi bởi trong 4 hạng mục chính quan trọng: Phim chính kịch xuất sắc nhất, Phim hài/nhạc kịch xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất đều không có đề cử cho các nhà làm phim nữ. Bên cạnh đó, HFPA cũng không đề xuất nhiều tài năng, như: Robert De Niro, Lupita Nyong’o, Greta Gerwig… ở các hạng mục cá nhân.

Kết quả của Quả cầu vàng sẽ được công bố vào ngày 5-1 tới, do Ricky Gervais dẫn chương trình trao giải, được trực tiếp trên kênh NBC.

BẢO LAM (Tổng hợp từ Nytimes, Variety)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/qua-cau-vang-2020-se-xuong-ten-ai-a116404.html