Quá khứ bất hảo của gã trai 2 lần phạm tội giết người

29 tuổi nhưng Tạ Quang Hồng 2 lần phải vào tù về các tội danh khác nhau, trong đó có tội giết người. Nghiện ngập nên Hồng 2 lần phải vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong quá trình cai nghiện Hồng lại phạm thêm tội tày đình khác tại cơ sở cai nghiện.

Lý lịch bất hảo của con nghiện

Tạ Quang Hồng (SN 1994), trú phường Quán Bàu, TP. Vinh là con út trong gia đình có 2 anh em. Bố mất, Hồng sống cùng mẹ nhưng những ngày tháng ở với mẹ của thanh niên này liên tục bị gián đoạn vì gã sớm trượt dài trong lầm lỡ. Học hết lớp 6. Hồng nghỉ, từ đó theo đám bạn xấu ngoài xã hội.

Năm 2011, khi mới 15 tuổi, Tạ Quang Hồng đã thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Do thời điểm đó Hồng chưa đủ tuổi thành niên nên người mẹ phải đền bù 7,5 triệu đồng cho bị hại. Tuy nhiên đến thời điểm này, người thân của bị cáo vẫn chưa thực hiện việc đền bù theo phán quyết của tòa.

Đây là lần thứ 2 bị cáo Hồng hầu tòa về tội giết người. Ảnh: Trần Vũ

3 năm sau, Hồng lại dính vào một vụ án giết người gây xôn xao dư luận. Đó là dịp cuối năm 2013, chỉ vì một quả quất vô tình bị bé gái vặt rụng mà hai nhóm buôn bán quất, đào đã xảy ra ẩu đả, khiến một người bị chết. Hồng được xác định đã tham gia vào vụ việc đó và bị tòa tuyên phạt 7 năm tù về tội Giết người. Bản án hình sự đã được chấp hành xong nhưng về phần đền bù, Hồng chưa thực hiện xong.

Ra tù, không có trình độ, không có tay nghề, Hồng lại tiếp tục theo “anh em xã hội” kiếm sống và nghiện ma túy. Năm 2019, Hồng được đưa vào trại cai nghiện ma túy theo quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, thời gian cai nghiện bắt buộc là 18 tháng.

Kết thúc đợt cai nghiện bắt buộc chưa được bao lâu, gã thanh niên này tái nghiện. Do đó, Tạ Quang Hồng lại được đưa vào trại cai nghiện bắt buộc lần thứ 2, bắt đầu từ ngày 22/9/2021.

Trong đợt cai nghiện này, Hồng được trung tâm cai nghiện chọn làm học viên giúp việc tại Phòng điều trị cai nghiện, phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, vào cai nghiện khoảng 10 tháng, học viên này đã gây ra vụ án mạng khiến người đàn ông mới đưa vào cơ sở cai nghiện đúng 1 buổi tử vong. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của bị hại là do hành vi của Hồng gây nên.

Gây án tại cơ sở cai nghiện

Theo đó, chiều 7/7/2022, ông Lê Minh S. (SN 1967), trú TP. Vinh được đưa đến cơ sở cai nghiện tự nguyện ở TP. Vinh. Tại đây, ông S. được đưa đi xét nghiệm ma túy. Do ông này không đi tiểu được, lại lên cơn đói thuốc nên Hồng và một học viên khác đã đưa đi tắm.

Quá trình lấy nước tiểu để xét nghiệm, ông S. vẫn không tiểu được nên bị Hồng tát vào mặt, dùng chân đập vào vùng bụng, ngực. Sau đó, dù cố gắng nhưng người đàn ông đó vẫn không lấy được nước tiểu càng khiến Hồng bực tức nên tiếp tục đánh vào lưng ông S.

Đến 17h cùng ngày, ông S. vẫn chưa đi tiểu được do bị viêm bàng quang nên Hồng đánh ông S. Khi cán bộ đưa ông S. đi lấy nước tiểu thì người này bất ngờ lao đầu vào bờ tường, gốc cây để tự tử nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, cán bộ đã lập biên bản sự việc.

Bị cáo Tạ Quang Hồng lĩnh án 19 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Trần Vũ

Trong tối hôm đó, ông S. đồng ý việc thông tiểu để lấy mẫu xét nghiệm nước tiểu. Kết quả thể hiện người này dương tính với ma túy. Đến 21h cùng ngày, phát hiện sức khỏe ông S. chuyển biến xấu nên cơ sở cai nghiện đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên người này đã tử vong trước đó. Còn về hung thủ, ngày hôm sau Tạ Quang Hồng bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khai không cố tình giết người. Bị cáo khai, do ông S. không thể tiểu tiện, lại lên cơn nghiện nên Hồng đưa đi tắm để cắt cơn. Trong quá trình tắm, người đàn ông này đại tiện tại chỗ khiến bị cáo bực tức. Do không kiềm chế được, bị cáo đấm, đá nạn nhân, đồng thời dọn vệ sinh, tắm lại cho bị hại.

Đến tối cùng ngày, do bị hại không chịu tự cùm chân, không tiểu tiện được nên bị bị cáo đánh lần thứ 3. Sau 3 trận đòn, nạn nhân tử vong do gẫy nhiều xương sườn, xương ức, vỡ lá lách gây suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ sở cai nghiện tự nguyện TP. Vinh đã hỗ trợ về dân sự cho gia đình bị hại 150 triệu đồng. Đại diện gia đình bị hại không yêu cầu đền bù thêm về dân sự.

HĐXX nhận định, hành vi trái pháp luật của bị cáo đã gây ra cái chết cho bị hại, đồng thời ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội. Do đó, cần phải xử lý nghiêm vừa để giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, vừa có tác dụng phòng ngừa chung. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tạ Quang Hồng 19 năm tù về tội Giết người.

Trần Vũ

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/qua-khu-bat-hao-cua-ga-trai-2-lan-pham-toi-giet-nguoi-post279916.html